Ông Kim thị sát xưởng đóng tàu chiến, Hàn Quốc nói Triều Tiên vừa phóng tên lửa

Khánh Như
Khánh Như
02/02/2024 11:28 GMT+7

Chuyến thị sát của lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra trong bối cảnh nước này đang tăng cường công tác chuẩn bị cho nguy cơ nổ ra xung đột.

Hãng thông tấn Triều Tiên KNCA hôm nay 2.2 cho biết lãnh đạo Kim Jong-un đã kiểm tra các tàu chiến tại xưởng đóng tàu Nampho, cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 65 km về phía tây nam.

Theo KCNA, ông Kim đã được thông báo tóm tắt về nhiều tàu chiến đang được đóng cũng như sự chuẩn bị cho "kế hoạch khổng lồ" mà đảng đảng Lao động cầm quyền đề ra.

Tháp tùng ông Kim trong chuyến thị sát là các quan chức cấp cao của Ủy ban Trung ương đảng Lao động và ông Kim Myong-sik, Tư lệnh lực lượng Hải quân Triều Tiên.

Ông Kim thị sát xưởng đóng tàu chiến, Hàn Quốc nói Triều Tiên vừa phóng tên lửa- Ảnh 1.

Ông Kim trong chuyến thị sát xưởng đóng tàu Nampho

KCNA

Chuyến đi của ông Kim là một phần trong nỗ lực mới nhằm củng cố lực lượng, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang tăng cường phòng thủ trước các mối đe dọa bên ngoài.

Theo lãnh đạo Triều Tiên, việc tăng cường lực lượng hải quân là vấn đề quan trọng nhất trong việc bảo vệ chủ quyền biển của đất nước và đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho "chiến tranh".

Ông Kim thị sát xưởng đóng tàu chiến, Hàn Quốc nói Triều Tiên vừa phóng tên lửa- Ảnh 2.

Tháp tùng ông Kim là các quan chức hàng đầu của đảng Lao động Triều Tiên và Tư lệnh Hải quân của đất nước

KCNA

Trong những tuần gần đây, ông Kim đã tuyên bố Hàn Quốc là "đối địch chính" của Triều Tiên, đồng thời cảnh báo nguy cơ chiến tranh nếu lãnh thổ bị xâm phạm "dù chỉ 0,001 mm".

Ông Kim gần đây cũng ca ngợi vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược mới từ tàu ngầm, gọi đây là thời điểm quan trọng trong sự phát triển sức mạnh hải quân của Triều Tiên.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân nằm trong danh sách ưu tiên về vũ khí chiến lược mà ông Kim đưa ra năm 2021, cùng với đầu đạn siêu thanh, vệ tinh do thám và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn.

Ông Kim thị sát xưởng đóng tàu chiến, Hàn Quốc nói Triều Tiên vừa phóng tên lửa- Ảnh 3.

Hình ảnh từ chuyến thị sát của ông Kim

KCNA

Trong diễn biến mới nhất, Seoul ngày 2.2 cho biết Bình Nhưỡng đã phóng nhiều tên lửa hành trình ra ngoài khơi bờ biển phía tây vào khoảng 11 giờ sáng nay, AFP đưa tin.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yung-ho cáo buộc Bình Nhưỡng "dàn dựng các hành động khiêu khích" nhằm biến bán đảo Triều Tiên thành khu vực tương tự như Trung Đông, nơi thường xuyên có nguy cơ xảy ra xung đột quân sự.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un quan sát phóng tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Tờ The Korea Times dẫn lời quan chức này cho rằng mục đích của Triều Tiên là gây chia rẽ ở Hàn Quốc trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 4.

Bình Nhưỡng chưa bình luận về thông tin trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.