Ông Lương Nguyễn Minh Triết được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Mạnh Cường
Mạnh Cường
24/01/2024 16:23 GMT+7

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Chiều nay 24.1, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Nam diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Đến dự có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, điều động, phân công, chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam- Ảnh 1.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

MẠNH CƯỜNG

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, cho biết để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện, thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và T.Ư Đảng đối với Tỉnh ủy Quảng Nam, Bộ Chính trị đã quyết định điều động và chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo bà Mai, ông Lương Nguyễn Minh Triết là cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, có trình độ kỹ sư, thạc sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị, trưởng thành từ cơ sở và đi qua nhiều vị trí công tác… Trong quá trình công tác, dù ở cương vị nào, ông Triết luôn gương mẫu, nỗ lực phấn đấu rèn luyện, không ngại khó khăn, đóng góp tích cực cho cơ quan, đơn vị.

"Thay mặt Bộ Chính trị, tôi xin chúc mừng đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đã được Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tín nhiệm để đảm nhận trọng trách mới của Đảng và tin tưởng đồng chí sẽ kế thừa những kết quả đạt được của các nhiệm kỳ trước, nhanh chóng tiếp cận và nắm bắt tình hình địa phương để cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thường trực Tỉnh ủy đoàn kết phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành mức cao nhất, để đưa Quảng Nam ngày càng phát triển", bà Mai khẳng định.

Phát biểu tại buổi nhận nhiệm vụ mới, ông Lương Nguyễn Minh Triết cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng, Ban Tổ chức T.Ư đã tin tưởng giao trọng trách.

"Tôi nhận thức sâu sắc rằng, nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam. Đòi hỏi bản thân phải nỗ lực vượt bậc, không ngừng học tập, vượt qua bản thân, không ngừng tận tâm, tận tụy và hết lòng về sự nghiệp phát triển chung của tỉnh", ông Triết nói.

Theo ông Triết, nhận nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình đất nước gặp nhiều khó khăn thách thức, tác động đến sự phát triển của các địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Nam. Trong những năm qua, Quảng Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, tuy nhiên phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình hội nhập phát triển ở giai đoạn mới.

"Tôi xin hứa sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm người đứng đầu tỉnh. Không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, trách nhiệm nêu gương, luôn học hỏi và tiếp thu những bài học của các vị lãnh đạo đi trước, giúp sức cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động vượt khó để đưa tỉnh Quảng Nam phát triển", ông Triết nhấn mạnh.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, 48 tuổi, được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam thay ông Phan Việt Cường.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam- Ảnh 2.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu

MẠNH CƯỜNG

Trước đó, Bộ Chính trị đã quyết định cho nghỉ chờ hưu đối với ông Phan Việt Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam.

Ông Cường được cho nghỉ từ ngày 1.1.2024, thời gian nghỉ hưu chính thức từ ngày 1.7.2024. Ông Phan Việt Cường có đơn xin nghỉ hưu vì lý do sức khỏe.

Mới đây, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư công bố kết luận kỳ họp thứ 33 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm UBKT T.Ư Trần Cẩm Tú. Trong đó, nhấn mạnh trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025; Đảng đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021... và ông Phan Việt Cường.

Sau khi ông Phan Việt Cường có đơn xin nghỉ hưu, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Lê Văn Dũng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, điều hành hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cho đến khi Quảng Nam có tân Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết (48 tuổi, quê xã Duy An, H.Duy Xuyên, Quảng Nam), trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư công nghệ Silcat; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết từng giữ chức vụ như: Phó bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên TP.Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.Đà Nẵng.

Tháng 2.2013, ông được điều động giữ chức Bí thư Quận ủy Liên Chiểu. Từ 3.2016 – 11.2017 là Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng; đại biểu HĐND thành phố khóa 9; Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Từ tháng 11.2017 – 1.2020, được điều động giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng; Bí thư Quận ủy Hải Châu. Tiếp đến, từ tháng 10.2020 – 12.2020, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khóa 22 (nhiệm kỳ 2020-2025).

Từ tháng 12.2020 – 1.2021, Phó bí thư Thường trực Thành ủy khóa 22, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng khóa 9.

Từ tháng 1.2021 – 6.2021, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa 13, Phó bí thư Thường trực Thành ủy khóa 22, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng khóa 9.

Từ tháng 6.2021 cho đến khi được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Lương Nguyễn Minh Triết là Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa 13, Phó bí thư Thường trực Thành ủy khóa 22, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng khóa 10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.