Ông Netanyahu hứng thêm sức ép từ Mỹ, Palestine có tân thủ tướng

Khánh Như
Khánh Như
15/03/2024 07:09 GMT+7

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer đã kêu gọi tổ chức các cuộc bầu cử mới ở Israel, sau khi chỉ trích gay gắt Thủ tướng Benjamin Netanyahu là 'một trở ngại cho hòa bình'.

Ông Schumer đã ủng hộ Israel từ lâu. Ông cũng là quan chức cấp cao nhất gốc Do Thái được bầu chọn ở Mỹ.

Phát biểu trước Thượng viện Mỹ hôm 14.3, ông nói rằng chính phủ của ông Netanyahu "không còn phù hợp với nhu cầu của Israel", sau 5 tháng kể từ khi nước này triển khai các đòn tấn công trên khắp Dải Gaza nhằm đáp trả cuộc oanh tạc ngày 7.10.2023 của lực lượng Hamas, Reuters đưa tin.

Ông Netanyahu hứng thêm sức ép từ Mỹ

"Điều quan trọng là người Israel được quyền lựa chọn. Cần phải có một cuộc tranh luận mới về tương lai của Israel sau ngày 7.10.2023 [...] Theo tôi, điều đó được thực hiện tốt nhất bằng cách tổ chức một cuộc bầu cử", ông nhấn mạnh.

Ông Netanyahu hứng thêm sức ép từ Mỹ, Palestine có tân thủ tướng- Ảnh 1.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu ở Jerusalem hồi tháng 2

REUTERS

Ông Schumer cho rằng sẽ là một "sai lầm nghiêm trọng" đối với Israel nếu nước này từ chối giải pháp hai nhà nước, đồng thời kêu gọi các nhà đàm phán trong cuộc xung đột Hamas - Israel làm mọi cách có thể để đảm bảo lệnh ngừng bắn, giải phóng con tin và đưa viện trợ vào Gaza.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng ông Schumer đã thông báo trước cho Nhà Trắng về bài phát biểu: "Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quyền của ông ấy, [ông ấy] được nói những nhận xét đó và tự mình quyết định những gì bản thân sẽ nói trước Thượng viện".

Khi được hỏi liệu Washington có cho rằng Israel nên tổ chức bầu cử sau chiến tranh hay không, ông Kirby nói: "Điều đó tùy thuộc vào người Israel".

Trước các phát biểu trên, người phát ngôn của văn phòng thủ tướng Israel cho biết "hiện tại chưa có bình luận nào" được đưa ra.

Số khu định cư Israel trên đất chiếm đóng tại Palestine mở rộng ở mức kỷ lục

Ngoài ra, ông Schumer cũng chỉ trích những người Palestine ủng hộ Hamas và nói rằng Tổng thống Palestine Mahmud Abbas cũng nên từ chức.

"Để có bất kỳ hy vọng hòa bình nào trong tương lai, ông Abbas phải từ chức và được thay thế bởi một thế hệ lãnh đạo Palestine mới, những người sẽ nỗ lực hướng tới đạt được hòa bình với một Nhà nước Do Thái", ông Schumer nói.

Bài phát biểu của ông Schumer phản ánh sự thất vọng ngày càng tăng ở Washington đối với Thủ tướng Netanyahu liên quan việc nhiều dân thường Palestine chết trong các đợt tấn công, cũng như việc vận chuyển viện trợ ở Gaza bị cản trở.

Trong diễn biến khác, hãng thông tấn Wafa đưa tin Tổng thống Palestine hôm 14.3 đã bổ nhiệm ông Mohammed Mustafa, một cố vấn lâu năm về các vấn đề kinh tế, làm thủ tướng.

Việc bổ nhiệm ông Mustafa diễn ra chưa đầy ba tuần sau khi người tiền nhiệm của ông là ông Mohammed Shtayyeh từ chức.

Liên Hiệp Quốc: Nhiều trẻ em thiệt mạng ở Gaza hơn bốn năm xung đột toàn cầu

Tân Thủ tướng 69 tuổi hiện phải đối mặt với nhiệm vụ thành lập một chính phủ mới cho chính quyền Palestine, nơi có quyền lực hạn chế ở một số khu vực ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng.

Ông Mustafa từng giữ chức phó thủ tướng phụ trách các vấn đề kinh tế, là thành viên trong hội đồng quản trị tại Quỹ đầu tư Palestine và làm việc ở một số vị trí cấp cao tại Ngân hàng Thế giới (WB).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.