Ông Nguyễn Bảo Hoàng nói gì về 2 chị em song sinh Thảo My và Thảo Vy?

07/05/2023 14:23 GMT+7

Ông Nguyễn Bảo Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Đông Nam Á (SEABA) và Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF) khẳng định tấm HCV SEA Games 32 của đội tuyển bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam là bước tiến bộ vượt bậc.

"Bóng rổ Việt Nam đã có thêm một bước đi lên. Tôi rất tự hào, không chỉ riêng bóng rổ nữ hay nam, mà cả chương trình bóng rổ đã đi chung với nhau. Đây là tấm HCV đầu tiên, nhưng chúng ta không chỉ nhìn vào đây mà phải tiếp tục phát triển bóng rổ Việt Nam", ông Nguyễn Bảo Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Đông Nam Á (SEABA) và Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF) xúc động chia sẻ.

Chị em song sinh Việt kiều giành HCV SEA Games 32: ‘Thật tuyệt khi được chơi cho đất nước mình’

Đội tuyển bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam đã làm nên lịch sử với chiến thắng 21-16 trước Philippines ở chung kết SEA Games 32. Nhờ chiến thuật hợp lý, Trương Thảo My cùng đồng đội đã thắng thuyết phục, qua đó mang về tấm HCV SEA Games đầu tiên cho bóng rổ Việt Nam.

'Chiến thắng ở SEA Games 32 là bước tiến của bóng rổ Việt Nam' - Ảnh 1.

'Chiến thắng ở SEA Games 32 là bước tiến của bóng rổ Việt Nam' - Ảnh 2.

'Chiến thắng ở SEA Games 32 là bước tiến của bóng rổ Việt Nam' - Ảnh 3.

Bóng rổ Việt Nam tạo nên lịch sử

HÀ PHƯƠNG

4 cô gái bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam ôm nhau khóc nức nở sau tấm HCV lịch sử

'Chiến thắng ở SEA Games 32 là bước tiến của bóng rổ Việt Nam' - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Bảo Hoàng (áo đỏ), Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Đông Nam Á và Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam

HÀ PHƯƠNG

Nói về bí quyết chiến thắng của bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam, ông Nguyễn Bảo Hoàng chia sẻ: "Thảo My và Thảo Vy rất xuất sắc. Khi thi đấu, cả hai có niềm vui, hạnh phúc, đam mê trên gương mặt. Cùng với Tiểu Duy và Huỳnh Thị Ngoan, nếu so với các đối thủ khác, cầu thủ của chúng ta không quá xuất sắc về mặt cá nhân nhưng lại là tập thể đồng đội nhất. Các cầu thủ thi đấu từ lâu với nhau, chơi với nhau và rất hiểu nhau".

Nói về mục tiêu của bóng rổ Việt Nam trong thời gian tới, đại diện Liên đoàn Bóng rổ Đông Nam Á và Việt Nam cho biết: "Mục tiêu của bóng rổ Việt Nam là tiếp tục phát triển bóng rổ 3x3 và 5x5, tạo ra sân chơi cho những người yêu mến bóng rổ và tiếp tục có ước mơ lớn.

VBA (giải bóng rổ nhà nghề Việt Nam) sẽ tiếp tục phát triển. Chúng ta phải tạo ra giải nhà nghề để các cầu thủ trẻ có mục tiêu, có ước mơ. Mới đây, Liên đoàn Bóng rổ thế giới (FIBA) cũng nhấn mạnh về bóng rổ 3x3, rằng đây cũng là môn Olympic. Cần có sự đầu tư tài nguyên, tiền bạc để phát triển. Bóng rổ 3x3 cũng là môn để phát triển ở học đường. Chúng ta cần xây dựng một hệ thống bóng rổ phát triển (cho các VĐV) từ nhỏ đến lớn".

'Chiến thắng ở SEA Games 32 là bước tiến của bóng rổ Việt Nam' - Ảnh 4.

'Chiến thắng ở SEA Games 32 là bước tiến của bóng rổ Việt Nam' - Ảnh 5.

'Chiến thắng ở SEA Games 32 là bước tiến của bóng rổ Việt Nam' - Ảnh 6.

Thành công ở SEA Games 32 là cơ hội để bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam vươn xa

HÀ PHƯƠNG

Hòa chung niềm vui chiến thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Đặng Hà Việt chia sẻ: "Khi chúng ta đạt được điểm số 21, tiếng còi còn chưa vang lên, nước mắt tôi đã trào ra rồi. Tôi rất xúc động, tự hào, không biết nói gì hơn, chỉ biết nước mắt trào ra và vỗ tay cho đội tuyển bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam.

Tấm HCV này là nỗ lực của tập thể ban huấn luyện cùng các VĐV. Như chúng ta đều biết, trình độ bóng rổ nữ Đông Nam Á đã lên rất cao, đặc biệt các đội như Campuchia có các VĐV nhập tịch với gốc gác Campuchia. Đây là những VĐV nổi tiếng ở các giải trên thế giới. Môn bóng rổ tại SEA Games 32 năm nay rất khốc liệt. Sự cạnh tranh cũng rất lớn, chỉ cần sơ sẩy là không thắng được. Đây là tấm gương về nỗ lực, phấn đấu vươn lên và sáng tạo trong thi đấu để đạt thành tích tốt nhất cho các VĐV của đoàn thể thao Việt Nam".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.