Ông Putin gặp Thái tử Ả Rập Xê Út trong chuyến công du Trung Đông chớp nhoáng

07/12/2023 08:45 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã thảo luận việc tăng cường hợp tác về giá dầu giữa hai nước với tư cách thành viên OPEC+, trong cuộc gặp ở Riyadh ngày 6.12.

Tổng thống Putin và Thái tử MbS đã hội đàm tại Riyadh, thủ đô Ả Rập Xê Út, vài giờ sau khi chủ nhân Điện Kremlin ghé thăm Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong ngày 6.12, theo Reuters.

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow và Riyadh sẽ tiếp tục hợp tác trong OPEC+, nhóm quy tụ các thành viên của Tổ chức Quốc gia Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng các đồng minh do Nga dẫn đầu.

Ông Putin gặp Thái tử Ả Rập Xê Út trong chuyến công du Trung Đông chớp nhoáng - Ảnh 1.

Tổng thống Putin và Thái tử MbS hội đàm tại Riyadh ngày 6.12

REUTERS

Cuộc gặp diễn ra sau khi giá dầu giảm bất chấp việc OPEC+ cam kết tiếp tục cắt giảm sản lượng. Ả Rập Xê Út và Nga lần lượt là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất và lớn thứ hai thế giới, duy trì ảnh hưởng quan trọng đối với giá dầu toàn cầu.

"Chúng tôi lại nói chuyện về hợp tác trong OPEC+... Các bên đồng ý rằng hai nước chúng tôi có trách nhiệm lớn trong việc tương tác nhằm duy trì thị trường năng lượng quốc tế ở mức phù hợp, trong trạng thái ổn định và có thể dự đoán được", hãng tin Interfax dẫn lời ông Peskov.

Truyền thông nhà nước Ả Rập Xê Út cho biết, trong cuộc hội đàm, Thái tử Mohammed bin Salman ca ngợi sự phối hợp giữa hai nước "đã giúp xoa dịu căng thẳng ở Trung Đông".

Nga nói gì về chiến đấu cơ Su-35 hộ tống chuyến bay Tổng thống Putin đến Trung Đông?

"Chúng tôi có chung nhiều lợi ích và nhiều vấn đề mà chúng tôi đang cùng nhau giải quyết vì lợi ích của Nga, Vương quốc Ả Rập Xê Út, Trung Đông và cả thế giới", hãng thông tấn SPA dẫn lời vị thái tử, người cũng nắm giữ chức thủ tướng của Ả Rập Xê Út.

Trong bài phát biểu mở đầu cuộc hội đàm được chiếu trên truyền hình Nga, ông Putin đã cảm ơn ông Mohammed bin Salman vì lời mời thăm Riyadh. Kế hoạch ban đầu là thái tử Ả Rập Xê Út sẽ đến Moscow "nhưng đã có những thay đổi", theo nhà lãnh đạo Nga.

Ông Putin cũng cho biết cuộc gặp tiếp theo của họ sẽ diễn ra ở Moscow và "không gì có thể ngăn cản sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị giữa chúng ta".

"Người bạn yêu dấu"

Bộ Quốc phòng Nga trước đó đăng tải hình ảnh cho thấy máy bay Ilyushin-96 chở ông Putin được hộ tống bởi các chiến đấu cơ Sukhoi-35S trong chuyến bay từ Nga đến UAE.

Phái đoàn của ông Putin bao gồm các quan chức hàng đầu Nga về dầu mỏ, kinh tế, đối ngoại, vũ trụ, năng lượng hạt nhân, cùng lãnh đạo các doanh nghiệp.

Tại điểm dừng chân đầu tiên ở Abu Dhabi, Tổng thống Mohammed bin Zayed al-Nahyan (MbZ) của UAE đã chào đón "người bạn yêu quý" của mình, trong khi các máy bay UAE bay trên bầu trời rải màu quốc kỳ của Nga.

"Mối quan hệ của chúng ta, phần lớn là nhờ vào vị trí của ngài, đã đạt đến mức cao chưa từng có... UAE là đối tác thương mại chính của Nga trong thế giới Ả Rập", ông Putin nói với ông Mohammed bin Zayed al-Nahyan.

Chuyến thăm gần đây nhất của ông Putin tại Trung Đông là vào tháng 7.2022, khi ông gặp Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ở Tehran. Tổng thống Nga dự kiến sẽ tiếp đón Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tại Moscow trong ngày 7.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.