Ông Putin gửi cảnh báo mới tới Ukraine sau khi đất Nga bị tấn công liên tục?

Văn Khoa
Văn Khoa
01/02/2024 15:58 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây nói Nga cần tạo ra một "khu phi quân sự" rộng lớn ở Ukraine, theo Đài RT.

"Đường [phi quân sự] này phải… nằm cách lãnh thổ của chúng ta một khoảng cách để đảm bảo an ninh [của các thành phố thuộc Nga]," Tổng thống Putin phát biểu tại một sự kiện ở Nga hôm 31.1. Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm ông đang đề cập cụ thể đến việc bảo vệ khỏi "những vũ khí tầm xa hơn do nước ngoài sản xuất mà chính quyền Ukraine sử dụng để tấn công những thành phố hòa bình".

Ông Putin gửi cảnh báo mới tới Ukraine sau khi đất Nga bị tấn công liên tục?- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một sự kiện ở Moscow ngày 31.1

Reuters

Theo RT, Moscow ngay từ đầu đã xem "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" Ukraine là mục tiêu chính trong chiến dịch quân sự đang diễn ra của Nga. Ông Putin đặc biệt đề cập đến một khu phi quân sự sẽ được thành lập ở Ukraine vào tháng 6.2023. Khi đó, ông Putin nói rằng khu vực này có thể được thành lập nếu lực lượng Ukraine tiếp tục tiến hành tấn công vào các thành phố của Nga. Ông nói rằng mục tiêu của động thái này là khiến quân đội Ukraine không thể "tiếp cận chúng ta".

Mỹ nêu điều kiện Nga lập vùng phi quân sự ở Ukraine

Các khu vực biên giới của Nga thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa cũng như pháo kích của quân đội Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, theo RT. Trong đó có cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố biên giới Belgorod của Nga vào ngày 30.12.2023, khiến 25 người thiệt mạng và 100 người bị thương, theo RT.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố 11 máy bay không người lái (UAV) đã bị bắn hạ ở các tỉnh Belgorod, Kursk và Voronezh của Nga chỉ trong đêm 31.1-1.2, theo báo Pravda.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố các lực lượng nước này ngày 31.1 đã phá hủy 20 tên lửa do quân đội Ukraine phóng vào biển Đen và bán đảo Crimea, theo AFP. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các mảnh vỡ từ tên lửa đã rơi gần Lyubimovka, vùng ngoại ô phía bắc thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea, do Moscow sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

Lãnh đạo Sevastopol do Moscow bổ nhiệm, ông Mikhail Razvozhayev, cho hay các mảnh vỡ rơi "quanh phố Federovskaya trong khu vực tư nhân", không có thương vong.

Trong khi đó, Không quân Ukraine sáng nay 1.2 tuyên bố các đơn vị phòng không nước này đã bắn hạ 2 trong số 4 UAV tấn công do Nga triển khai trong đêm 31.1-1.2, theo trang tin The Kyiv Independent. Hai chiếc UAV đó bị bắn hạ ở tỉnh Kharkiv thuộc đông bắc Ukraine.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với tuyên bố mới của mỗi bên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.