Ông Trump chịu thêm 2 phán quyết bất lợi

03/12/2023 06:08 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phải đối mặt với 2 phán quyết bất lợi mới trong cuộc chiến pháp lý căng thẳng song hành cùng chiến dịch tái tranh cử để quay trở lại Nhà Trắng sau năm 2024.

Ông Trump trong một sự  kiện gần đây tại Texas (Mỹ) Ảnh: Reuters

Ông Trump trong một sự kiện gần đây tại Texas (Mỹ)

REUTERS

Reuters cho hay thẩm phán liên bang Tanya Chutkan ở Washington D.C hôm 1.12 đưa ra phán quyết kết luận ông Trump không được hưởng quyền miễn truy tố hình sự liên quan đến các hành động của ông khi còn là tổng thống. "Dù cho tổng thống đương nhiệm có thể được hưởng quyền miễn trừ, Mỹ chỉ có một lãnh đạo trong một thời điểm, và vị trí đó không hề mang lại "giấy đảm bảo thoát cảnh tù tội" trọn đời", bà Chutkan viết trong phán quyết.

Cùng ngày, các thẩm phán ở Tòa phúc thẩm khu vực Washington DC kết luận ông Trump có thể bị kiện dân sự về vai trò của ông trong vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6.1.2021. Theo phán quyết, ông Trump đã hành động "với danh nghĩa cá nhân là một ứng viên tổng thống" khi kêu gọi người ủng hộ tuần hành đến Điện Capitol ngày hôm đó, trong khi tổng thống Mỹ chỉ được miễn trừ khỏi các vụ kiện dân sự cho các hành động trên cương vị chính thức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.