Ông Trump dọa sẽ để Nga tấn công thành viên NATO không chi đủ ngân sách quốc phòng?

Khánh An
Khánh An
11/02/2024 11:46 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lời đe dọa đối với các thành viên NATO, bị Nhà Trắng cho là phát biểu "kinh khủng và vô căn cứ".

Ông Trump dọa sẽ để Nga tấn công thành viên NATO không chi đủ ngân sách quốc phòng?- Ảnh 1.

Lời đe dọa được ông Trump đưa ra khi vận động tranh cử tại bang Nam Carolina hôm 10.2

REUTERS

Đài CNN ngày 11.2 dẫn lời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ khuyến khích Nga "làm bất cứ điều gì họ muốn" đối với thành viên NATO nào không đáp ứng mức chi tiêu phòng vệ, trong phát ngôn gây bất ngờ về việc sẽ không tuân thủ theo điều khoản phòng vệ chung nếu ông tái đắc cử.

Phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở thị trấn Conway (bang Nam Carolina), ông Trump nhấn mạnh rằng mọi thành viên NATO đều phải chi cho ngân sách phòng vệ chung. "Họ hỏi rằng nếu họ không chi thì tôi có bảo vệ họ không. Tôi nói tuyệt đối không. Họ không thể tin nổi câu trả lời đó", ông kể.

Bình luận về NATO của ông Trump hứng chỉ trích nặng nề

Theo ông, "tổng thống của một nước lớn" có lúc từng hỏi xem liệu Mỹ có bảo vệ nếu đất nước của mình bị Nga tấn công hay không, kể cả trong trường hợp nước đó không đóng góp ngân sách.

"Không, tôi sẽ không bảo vệ các bạn. Thực ra, tôi sẽ khuyến khích họ làm mọi điều gì họ muốn. Các bạn phải trả cho chi phí của mình", ông kể.

Nhà Trắng sau đó nói rằng phát biểu của ông Trump là "kinh khủng và vô căn cứ", đồng thời ca ngợi nỗ lực của đương kim Tổng thống Joe Biden trong việc củng cố liên minh.

"Tổng thống Biden đã khôi phục các liên minh và làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn trên thế giới, bởi vì ông biết trách nhiệm đầu tiên của mỗi tổng tư lệnh là giữ an toàn cho người dân Mỹ và giữ vững các giá trị đoàn kết chúng ta", theo phát ngôn viên Nhà Trắng Andrew Bates.

"Khuyến khích việc xâm lược các đồng minh thân cận nhất của chúng ta là điều kinh khủng và vô căn cứ, cũng như gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Mỹ, sự ổn định toàn cầu và nền kinh tế trong nước của chúng ta", theo ông Bates.

Cốt lõi của NATO là cam kết phòng thủ tập thể, nên một cuộc tấn công vào một quốc gia thành viên sẽ bị xem là tấn công vào tất cả các quốc gia trong liên minh. Ông Trump từ lâu đã phàn nàn về số tiền các nước khác trong NATO chi cho quốc phòng ít hơn so với Mỹ và nhiều lần đe dọa rút khỏi NATO.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.