Ông Trump lại bị phạt vì vạ miệng

26/10/2023 10:05 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lại bị phạt tiền, lần này đến 10.000 USD, vì chỉ trích thư ký tòa án, vi phạm lệnh cấm của thẩm phán.

Hôm 3.10, thẩm phán Arthur Engoron điều hành phiên tòa xử vụ án dân sự của ông Trump tại New York đã ra lệnh cấm cựu tổng thống có phát ngôn nhắm vào thư ký tòa. Lệnh cấm được ban hành sau khi ông Trump đăng ảnh của người thư ký lên mạng xã hội và nói bà là "bạn gái" của lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer, theo Reuters.

Ông Trump lại bị phạt vì vạ miệng - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Trump bên ngoài tòa án tại New York ngày 25.10

REUTERS

Trong giờ giải lao trong phiên tòa ngày 25.10, ông Trump nói với các phóng viên ở hành lang rằng: "Gã thẩm phán này rất phe phái, với một người rất phe phái khác ngồi kế bên ông ta, có lẽ là phe phái hơn ông ta rất nhiều".

Ông Engoron cho rằng vị cựu tổng thống muốn ám chỉ thư ký tòa án Allison Greenfield, người hỗ trợ của ông Engoron trong phiên tòa và thường ngồi kế bên thẩm phán.

Ông Trump sau đó phủ nhận và nói người mà ông muốn ám chỉ là ông Michael Cohen, cựu luật sư riêng nhưng đã trở thành kẻ thù của ông. Ông Cohen là người ra làm chứng chống lại cựu chủ nhân Nhà Trắng trong phiên tòa tuần này.

Mặc dù cựu tổng thống và luật sư của ông nhất quyết nói rằng người mà ông muốn ám chỉ là ông Cohen, thẩm phán Engoron khẳng định những lời bào chữa đó không hợp lý và phạt ông Trump 10.000 USD kèm lời đe dọa: "Đừng có làm vậy nữa hoặc [hình phạt] sẽ tệ hơn".

Ông Trump lại bị phạt vì vạ miệng - Ảnh 2.

Thẩm phán Arthur Engoron (phải) và thư ký Allison Greenfield trong phiên tòa ngày 24.10

REUTERS

Trước đó, ông Engoron đã phạt cựu lãnh đạo 5.000 USD vì vi phạm tương tự và dọa sẽ tống giam nếu vi phạm tiếp.

Ông Trump đang bị tổng chưởng lý Letitia James của bang New York kiện với cáo buộc kê giá bất động sản của công ty mình cao hơn so với thực tế để hưởng ưu đãi vay vốn từ ngân hàng. Vị cựu tổng thống bác bỏ cáo buộc và gọi vụ kiện mang động cơ chính trị.

"Thẩm phán Dân chủ, dưới sự kiểm soát của bà Letitia James cực đoan, tiếp tục quấy nhiễu Tổng thống Trump, làm mọi thứ để xâm hại quyền tự do ngôn luận của ông theo Tu chính án số 1 và can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2024", một phát ngôn viên của ông Trump, ứng viên tổng thống Mỹ, nói sau phán quyết của tòa.

Ông Trump nói Nga lấy cắp kế hoạch tên lửa 'siêu phẩm' của Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.