Ông Trump nới rộng khoảng cách dẫn trước đối thủ dù bị truy tố

04/04/2023 10:29 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia tăng khoảng cách dẫn trước các đối thủ đảng Cộng hòa trên đường đua Nhà Trắng 2024, ngay cả khi ông phải đối mặt với các cáo buộc hình sự ở New York, theo một cuộc thăm dò mới.

Ông Trump nới rộng khoảng cách dẫn trước đối thủ dù bị truy tố - Ảnh 1.

Ông Trump xuất hiện tại tòa nhà Trump Tower ở New York hôm 3.4

REUTERS

Theo kết quả thăm dò được Reuters/Ipsos công bố ngày 3.4, khoảng 48% số người tự xưng là người theo đảng Cộng hòa nói rằng họ muốn ông Trump trở thành ứng viên tổng thống của đảng này trong cuộc bầu cử năm 2024 tại Mỹ. Trong cuộc thăm dò tương tự giai đoạn 14-20.3, tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 44%.

Cũng theo thăm dò mới nhất, khoảng 19% ủng hộ đối thủ xếp ngay dưới ông Trump, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, giảm từ mức 30% vào tháng trước. Trong khi đó, các đối thủ tiềm năng khác chỉ nhận sự ủng hộ ở mức một con số, Reuters cho hay.

Ông Trump nới rộng khoảng cách dẫn trước đối thủ dù bị truy tố

Cuộc thăm dò trực tuyến được tiến hành từ ngày 31.3 đến ngày 3.4, sau khi có thông tin ông Trump bị truy tố trong cuộc điều tra hình sự ở bang New York liên quan đến khoản tiền "bịt miệng" trả cho một diễn viên phim khiêu dâm trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Ông Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự. Theo kế hoạch, ông sẽ xuất hiện tại tòa án ở New York vào ngày 4.4 (giờ địa phương) để nghe cáo trạng.

Ông DeSantis trong những tuần gần đây đã bị chỉ trích vì tuyên bố hôm 13.3, trong đó ông nói rằng việc "vướng sâu hơn vào tranh chấp lãnh thổ giữa Ukraine và Nga" không phải là lợi ích quốc gia sống còn của Mỹ.

Ông Trump đã đẩy mạnh chỉ trích nhằm vào thống đốc Florida, người chưa chính thức tuyên bố tranh cử nhưng nhiều khả năng sẽ làm vậy.

Khoảng 71% người Mỹ, bao gồm 58% người theo đảng Cộng hòa, nói có thể tin chuyện ông Trump đã trả tiền cho diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels để bà giữ im lặng về vụ ngoại tình trước cuộc bầu cử năm 2016 tại Mỹ. Ông Trump đã tuyên bố mình vô tội và phủ nhận sự việc, mặc dù ông thừa nhận đã trả tiền cho bà Daniels.

Đồng thời, 51% số người được hỏi, bao gồm 80% người theo đảng Cộng hòa, cho biết họ tin rằng việc truy tố ông Trump có động cơ chính trị.

Những con số này phần lớn không thay đổi so với tháng trước.

Cựu Tổng thống Trump bị truy tố: Chuyện gì sẽ xảy ra?

Trong một động thái đáng chú ý, cựu Thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson, người mới đây vừa tiết lộ ý định tranh cử tổng thống, tiếp tục lên tiếng kêu gọi ông Trump rút khỏi cuộc đua 2024.

Trả lời phỏng vấn của Reuters ngày 3.4, ông Hutchinson nói ông không ủng hộ việc truy tố ông Trump ở New York, nhưng cuộc điều tra cấp liên bang về vụ bạo loạn Điện Capitol (trụ sở quốc hội Mỹ) vào ngày 6.1.2021, cũng như cuộc điều tra ở bang Georgia về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử của ông Trump, đều dựa trên "những cáo buộc nghiêm trọng" và đáng để xử lý về mặt hình sự.

"Vụ 6.1 đã làm suy yếu nền dân chủ và quá trình chuyển giao quyền lực của chúng ta. Đó là chuyện không thể chấp nhận được và cựu Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm quan trọng... Với những gì đã xảy ra và hành động của ông ấy khi đó, ông ấy không đủ tư cách để làm tổng thống", ông Hutchinson, 72 tuổi, nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.