Ông Trump sẽ tăng thuế đối với hàng Trung Quốc nếu đắc cử?

Khánh An
Khánh An
06/08/2023 07:05 GMT+7

Cựu Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết cựu Tổng thống Donald Trump sẽ tăng thuế đối với hàng Trung Quốc nếu đắc cử.

Ông Trump sẽ tăng thuế đối với hàng Trung Quốc nếu đắc cử? - Ảnh 1.

Ông Trump tại một sự kiện của đảng Cộng hòa ở bang Alabama hôm 4.8

AFP

Tờ Nikkei Asia ngày 6.8 dẫn lời một cựu quan chức nói rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thúc đẩy việc tăng thuế đối với hàng Trung Quốc nếu đắc cử vào năm tới.

"Tôi nghĩ rằng cần tăng thuế lên mức đạt cân bằng thương mại", theo cựu Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, người cho rằng thương mại tự do là một chính sách không thành công.

Ông Lighthizer tham gia hoạch định nền tảng tranh cử của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Ông kêu gọi chính sách "tách rời chiến lược" khỏi Trung Quốc để thay đổi quỹ đạo của mối quan hệ vốn đã chứng kiến "sự chuyển giao của cải từ Mỹ".

"Quan điểm của tôi là nếu ông Trump là tổng thống, chúng tôi sẽ thực hiện những hành động này", ông Lighthizer nói, đề cập hành động về thương mại và tách rời công nghệ, đầu tư khỏi Trung Quốc.

Mỹ đã nhập khẩu hơn 530 tỉ USD hàng hóa từ Trung Quốc vào năm 2022, so với chỉ hơn 150 tỉ USD xuất khẩu sang nền kinh tế lớn nhất châu Á.

Khi được hỏi về mức độ cam kết chính sách thương mại đối với Trung Quốc của ông Trump khi tranh cử, ông Lighthizer nói: "Tôi nghĩ rằng ông ấy rất nghiêm túc, 100% nghiêm túc và không thay đổi".


Ông Trump sẽ tăng thuế đối với hàng Trung Quốc nếu đắc cử? - Ảnh 1.

Cựu Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer

NIKKEI ASIA

Cựu Đại diện Thương mại Mỹ nêu việc củng cố của Trung Quốc về quân sự, những yêu sách chủ quyền lãnh thổ ở châu Á, cáo buộc tấn công mạng và chính sách ngoại giao "chiến lang" là bằng chứng cho mục tiêu của Bắc Kinh.

Bên cạnh đó, ông thừa nhận rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã giữ lại nhiều chính sách dưới thời ông Trump.

Căng thẳng Mỹ - Trung vẫn ở mức cao dưới thời ông Biden, khi Mỹ ngăn Trung Quốc tiếp cận công nghệ bằng nhiều biện pháp hạn chế xuất khẩu.

Dự kiến một sắc lệnh sẽ được Nhà Trắng ban hành vào tuần tới nhằm hạn chế đầu tư Mỹ vào những lĩnh vực công nghệ cao ở Trung Quốc như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và máy tính lượng tử.

Phản ứng về kế hoạch trên, tờ Hoàn Cầu thời báo ngày 5.8 dẫn lời giới chuyên môn Trung Quốc cho rằng sắc lệnh là chiến thuật gây áp lực được Mỹ lặp lại và "sẽ thất bại như trước".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.