Ông Trump thách tranh luận, Tổng thống Biden nói gì?

06/02/2024 07:25 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từ chối tranh luận với mọi đối thủ tranh cử trong đảng Cộng hòa, cho biết ông muốn tranh luận với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden ngay lập tức.

"Tôi muốn tranh luận với ông ấy ngay bây giờ vì chúng tôi nên tranh luận. Chúng tôi nên tranh luận vì lợi ích của đất nước", ông Trump nói trên một chương trình phát thanh hôm 5.2, đề cập đến Tổng thống Biden, theo Reuters.

Trong chuyến đi tới Las Vegas (Mỹ) hôm 5.2, khi được các phóng viên hỏi về việc ông Trump kêu gọi tranh luận, ông Biden nói: "Nếu tôi là ông ấy, tôi cũng muốn tranh luận với tôi. Ông ấy chẳng phải làm gì cả".

Ông Biden uống trà sữa, bật cười khi nghe ông Trump thách thức

Mặc dù được xem là người dẫn đầu đường đua để trở thành ứng viên đại diện đảng Cộng hòa tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11, ông Trump đến nay vẫn chưa chính thức giành được đề cử. Ông cũng đã từ chối đề nghị tranh luận từ đối thủ Nikki Haley của đảng này.

Đáp lại những lời lẽ của ông Trump, đội ngũ chiến dịch tranh cử của bà Haley, cựu thống đốc bang Nam Carolina, cho biết trong một tuyên bố rằng cựu tổng thống "quá hèn nhát" nên không dám tranh luận với bà.

Ông Trump thách tranh luận, Tổng thống Biden nói gì?- Ảnh 1.

Ông Trump và ông Biden tranh luận trong mùa bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020

REUTERS

"Giờ là lúc ông Trump phải dũng cảm và đồng ý tranh luận với bà Nikki Haley. Bà Nikki sẵn sàng đem thành tích và tầm nhìn đại diện phe bảo thủ của bà, về một nước Mỹ hùng mạnh và đáng tự hào, ra đấu với chiến dịch hỗn loạn và mang tính trả thù của ông Trump", Olivia Perez-Cubas, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của bà Haley, cho biết.

Phát ngôn của ông Trump phản ánh mong muốn tập trung vào màn tái đấu có thể xảy ra với ông Biden, tương tự cuộc đua Nhà Trắng năm 2020. Hôm 3.2, nhà lãnh đạo đương nhiệm, thuộc đảng Dân chủ, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Nam Carolina và dự kiến sẽ giành được đề cử của đảng mình.

Bà Haley, người cũng từng là đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc thời ông Trump làm tổng thống, đang xếp ngay sau ông trong các cuộc thăm dò dư luận, nhưng đã tuyên bố sẽ tiếp tục thách thức ông để giành được đề cử của đảng Cộng hòa.

Hàng hóa Trung Quốc có thể bị đánh thuế trên 60% nếu ông Trump tái đắc cử

Ông Trump và ông Biden từng tranh luận hai lần trong mùa bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Cuộc tranh luận thứ ba đã bị hủy sau khi ông Trump nhận kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và từ chối tranh luận trực tuyến. Theo truyền thống, 2 ứng viên tổng thống Mỹ thường trải qua 3 cuộc tranh luận trước ngày bầu cử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.