Ông Trump trước nguy cơ lại bị truy tố tiếp

20/07/2023 07:00 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18.7 cho biết đã nhận được thư từ công tố viên đặc biệt Jack Smith. Bức thư thông báo ông Trump đang là mục tiêu điều tra của một đại bồi thẩm đoàn.

Cuộc điều tra liên quan hành động của ông Trump nhằm đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, khi ông thất bại trước đối thủ Joe Biden. Lá thư nói trên được xem là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy ông Trump có thể tiếp tục bị truy tố hình sự liên bang, sau vụ án tài liệu mật đang chờ xét xử.

Các quan chức Mỹ đã khai báo rằng trong những tháng cuối trước khi mãn nhiệm, ông Trump đã gây sức ép lên họ với những tuyên bố sai sự thật về việc gian lận tràn lan trong cuộc bầu cử. Vào ngày 6.1.2021, người ủng hộ ông Trump gây bạo loạn tại tòa nhà quốc hội nhằm cản trở các nghị sĩ thực hiện thủ tục phê chuẩn kết quả bầu cử. Cuộc bạo loạn xảy ra ngay sau khi ông Trump nói với đám đông người ủng hộ gần Nhà Trắng rằng hãy đến Điện Capitol và ngăn chặn việc "cướp mất" cuộc bầu cử.

Ông Trump trước nguy cơ lại bị truy tố tiếp - Ảnh 1.

Ông Trump trong một sự kiện tại bang Florida ngày 15.7

AFP

Trong diễn biến liên quan, Tổng chưởng lý Dana Nessel tại bang Michigan ngày 18.7 công bố các cáo buộc hình sự đối với 16 nhà hoạt động của đảng Cộng hòa, những người đã ký xác nhận tự xưng là đại cử tri hợp pháp của bang và đòi Thượng viện công nhận lá phiếu của họ thay vì những đại cử tri thực thụ. Bà Nessel gọi kế hoạch này là hành vi "gian lận và không có cơ sở pháp lý", nhằm đảo ngược chiến thắng của ông Biden tại Michigan và trên cả nước. Nếu bị kết tội, mỗi người có thể lãnh 14 năm tù, theo AFP. Một công tố viên tại bang Georgia cũng đang điều tra một vụ việc tương tự tại bang này.

Cựu Tổng thống Trump mất quyền miễn trừ trong vụ kiện phỉ báng

Bất chấp những lùm xùm pháp lý, ông Trump vẫn đang là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí ứng cử viên đại diện đảng Cộng hòa tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Thống đốc Ron DeSantis của bang Florida, đối thủ lớn nhất của ông Trump trong đảng Cộng hòa, đã chỉ trích cuộc điều tra của công tố viên Smith là mang động cơ chính trị và cho rằng ông Trump không nên bị truy tố. Dù vậy, ông DeSantis cũng chỉ trích ông Trump vì đã "không làm gì" khi vụ bạo loạn xảy ra và cho rằng cựu tổng thống nên hành động mạnh mẽ hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.