Trả nợ bằng nhân sâm

12/08/2010 22:33 GMT+7

CH Czech đang cân nhắc có nên đồng ý lấy nhân sâm từ CHDCND Triều Tiên để cấn trừ khoản nợ từ thời Liên Xô cũ.

Trước đây CH Czech, lúc đó là Tiệp Khắc, đã bán máy móc, xe điện và thiết bị có tổng giá trị 10 triệu USD cho CHDCND Triều Tiên. Hồi tháng rồi, chính quyền Prague rất bất ngờ khi đón phái đoàn từ Bình Nhưỡng đến đề nghị khất khoảng 95% số nợ trên và dùng nhân sâm để trả số còn lại.

Vấn đề ở đây là CH Czech chỉ tiêu thụ có 1,5 tấn nhân sâm mỗi năm, trong khi CHDCND Triều Tiên muốn trả đến 20 tấn, trị giá 500.000 USD, tờ Financial Times dẫn tính toán của Radek Lezatka, phát ngôn viên Bộ Tài chính CH Czech. Theo thông tin của một số báo địa phương, phía Czech muốn CHDCND Triều Tiên trả quặng kẽm thay vì nhân sâm, dù nhân sâm của nước này được xem là một trong những loại tốt nhất thế giới.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.