Phương án chấm dứt hoạt động phà Thủ Thiêm

11/09/2011 23:53 GMT+7

Công ty TNHH một thành viên quản lý công trình cầu phà TP.HCM (Công ty cầu phà) cho biết vừa trình UBND TP phương án chấm dứt hoạt động bến phà Thủ Thiêm (nối Q.1 và Q.2) vào cuối năm 2011, sau 35 năm hoạt động.


Khách đi phà Thủ Thiêm giảm mạnh trong thời gian gần đây - Ảnh: Bạch Dương

Theo Công ty cầu phà TP, một số lý do "khai tử" bến phà Thủ Thiêm như để bàn giao mặt bằng đầu bến phía Q.2 cho Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; số lượng khách đi phà đã giảm mạnh (chỉ còn khoảng 9.000 lượt khách/ngày) sau khi cầu Thủ Thiêm thông xe cách đây 3 năm; đặc biệt là ngày 20.11.2011 công trình đường hầm Thủ Thiêm thuộc tuyến đại lộ Đông Tây (nối Q.1 và Q.2) sẽ thông xe nên lượng khách qua phà chắc chắn sẽ giảm nhiều hơn nữa.

Công ty cầu phà TP cho rằng tiếp tục duy trì hoạt động bến phà Thủ Thiêm sẽ không cần thiết và tạo ra gánh nặng chi phí cho đơn vị. Tuy nhiên, công ty cũng đề nghị được chuyển công năng bến phà Thủ Thiêm thành bến thủy nội địa nhằm phục vụ khách du lịch, duy trì việc làm cho nhân viên.

Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.