Hà Tĩnh: Bắt giữ gần 2 tấn động vật hoang dã

26/12/2011 17:56 GMT+7

(TNO) Khoảng 11 giờ ngày 26.12, tại địa phận xã Sơn Diệm, H.Hương Sơn (Hà Tĩnh), Phòng cảnh sát kinh tế (PC46) Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với trạm kiểm soát liên hợp Cầu Kè bắt quả tang một xe tải chở động vật hoang dã từ Lào về Việt Nam.

(TNO) Khoảng 11 giờ ngày 26.12, tại địa phận xã Sơn Diệm, H.Hương Sơn (Hà Tĩnh), Phòng cảnh sát kinh tế (PC46) Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với trạm kiểm soát liên hợp Cầu Kè bắt quả tang một xe tải chở động vật hoang dã từ Lào về Việt Nam.

Vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 37N-6498, do tài xế Nguyễn Văn Linh (26 tuổi, trú tại xã Sơn Kim 1, H.Hương Sơn) điều khiển đang vận chuyển trái phép số lượng lớn động vật hoang dã gồm rắn, kỳ đà, rùa đá.

Qua kiểm tra và đo đếm, có 159 kg rắn, 963 kg kỳ đà và 839 kg rùa đá được cất giấu trong khay nhựa và bao tải với tổng khối lượng gần 2 tấn.

 
Gần 2 tấn động vật hoang dã đã bị lực lượng Công an tỉnh bắt giữ

 
 Số lượng lớn rắn, kỳ đà, rùa đá đều không có giấy phép

Tại cơ quan công an, Linh khai nhận toàn bộ số hàng trên là do một đầu nậu thuê vận chuyển với giá rất cao từ địa bàn thị trấn Tây Sơn, H.Hương Sơn về đường mòn Hồ Chí Minh, sau đó sẽ có người đến tiếp nhận. Tuy nhiên khi đến khu vực trạm kiểm soát liên hợp Cầu Kè thị bị phát hiện và bắt giữ.

Toàn bộ số động vật trên đều không có giấy phép.

Tin, ảnh: Trương Hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.