Ông Panetta đến Afghanistan và cảnh báo Pakistan

08/06/2012 03:17 GMT+7

Ngày 7.6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta viếng thăm Afghanistan nhằm chuẩn bị cho việc Washington rút quân khỏi nước này vào năm 2014, theo AFP.

Chuyến thăm của người đứng đầu Lầu Năm Góc diễn ra giữa lúc bất ổn vẫn đang tăng cao tại Afghanistan. Vào ngày 6.6, ít nhất 21 người thiệt mạng và 22 người bị thương trong vụ nổ bom kép tại tỉnh Kandahar thuộc miền nam nước này.

Trước tình hình này, ông Panetta tuyên bố Pakistan phải chịu trách nhiệm về việc không dẹp bỏ được mạng lưới của lực lượng nổi dậy ẩn náu tại nước này gây bất ổn cho Afghanistan. AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Washington đã mất kiên nhẫn đối với Islamabad.

Trước đó, ông Panetta từng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục các hành động tấn công truy quét bằng máy bay không người lái nhằm vào lực lượng al-Qaeda tại Pakistan. Thời gian qua, đây chính là chủ đề gây nhiều bất đồng giữa Washington với Islamabad.

Bích Huệ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.