“Xẻ thịt” hàng trăm trụ điện tuyến đường đẹp nhất Cần Thơ

20/04/2013 22:30 GMT+7

(TNO) Hàng trăm trụ điện trên đường Võ Văn Kiệt, tuyến đường đẹp nhất TP.Cần Thơ đang bị “đạo chích” cạy, bẻ lấy hết bù loong, nắp bảo vệ, phụ kiện trang trí trụ đèn, thậm chí còn đốn ngang để bán sắt vụn.

(TNO) Hàng trăm trụ điện trên đường Võ Văn Kiệt, tuyến đường đẹp nhất TP.Cần Thơ đang bị “đạo chích” cạy, bẻ lấy hết bù loong, nắp bảo vệ, phụ kiện trang trí trụ đèn, thậm chí còn đốn ngang để bán sắt vụn.

Đường Võ Văn Kiệt thuộc dự án đường Mậu Thân - Sân bay Trà Nóc nối trung tâm TP.Cần Thơ với Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ có tổng chiều dài 6,9 km được khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 27.4.2012.

Toàn tuyến đường có hàng ngàn trụ điện chiếu sáng được lắp trụ trang trí đầu sư tử bằng gang khá đẹp mắt. Tuy nhiên, hiện nay, phần lớn các trụ đèn đều bị “đạo chích” cạy, bẻ phá không thương tiếc.

Ở những đoạn đường vắng từ cầu Rạch Súc đến gần Sân bay Cần Thơ gần như 100% trụ đèn đều bị bẻ lấy mất các con sư tử, hoa văn. Nguy hiểm hơn, các nắp bảo vệ dây điện dưới chân trụ đèn cũng bị kẻ gian đập vỡ để lấy tấm gang, khiến những khi trời mưa nguy cơ nhiễm hay chập điện rất cao.

Trụ đèn bị cậy, bẻ lấy đầu sư tử trang trí, nắp bảo vệ chân trụ đèn
Hàng ngàn trụ đèn bị cạy, bẻ lấy đầu sư tử trang trí và nắp bảo vệ chân trụ đèn

Nhiều trụ đèn trên dải phân cách còn bị “đốn” ngang, một số bị bẻ nghiêng, bóng đèn vỡ nát.

Ngoài ra, hàng trăm vỉ sắt chắn rác ở các cống thoát nước trên mặt đường Võ Văn Kiệt cũng “không cánh mà bay”. Hậu quả là nhiều cống thoát nước bị rác làm tắc cống gây ngập úng ở nhiều đoạn đường mỗi khi có mưa. 

Trụ đèn bị đốn ngang trên đường Võ Văn Kiệt
Trụ đèn bị đốn ngang trên đường Võ Văn Kiệt

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên Online qua điện thoại, ông Trịnh Ngọc Vĩnh, Phó giám đốc Sở GT-VT TP.Cần (đơn vị chủ đầu tư tuyến đường Võ Văn Kiệt), thừa nhận tình trạng cạy, bẻ mất cắp các trụ điện trên đường Võ Văn Kiệt là có thật. Ông nói: “Trong tuần tới, Sở GT-VT TP.Cần Thơ sẽ kiểm tra rà soát lại để có hướng xử lý.

"Các trụ đèn bị mất phụ kiện sẽ phải tìm cách thay thế và không để tình trạng mất cắp tái diễn”, ông Vĩnh nói và cho biết thêm nguyên nhân của tình trạng mất cắp trên là do đơn vị thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng chậm hoàn thành nên Sở GT-VT TP.Cần Thơ chưa thể bàn giao cho các quận có đường Võ Văn Kiệt đi qua quản lý trực tiếp".

“Từ nay đến 30.4, đơn vị thi công phải hoàn thành để sở bàn giao chính thức cho các quận Ninh Kiều, Bình Thủy quản lý các hạng mục chiếu sáng trên đường Võ Văn Kiệt. Khi đó, các quận sẽ có trách nhiệm bố trí lực lượng kiểm tra thường xuyên”., ông Vĩnh nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Đình Tuyển

>> Thay mới trụ điện
>> Bẫy... trụ điện
>> Đã thay trụ điện nguy hiểm
>> Di dời trụ điện giữa đường
>> Đã thay trụ điện mới
>> Đã nhổ bỏ trụ điện gãy
>> Xe tải nổ lốp, húc trụ điện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.