Chile đóng cửa nhà tù xa xỉ

28/09/2013 03:00 GMT+7

Tờ The Guardian dẫn lời Tổng thống Chile Sebastian Pinera công bố quyết định đóng cửa một nhà tù sang trọng dành cho các quan chức quân sự của chính quyền độc tài Augusto Pinochet (1973-1990).

 
Một khu buồng giam tại Cordillera - Ảnh: AFP

Trại Cordillera có sân quần vợt, khu nướng thịt ngoài trời và hồ bơi. Tù nhân được sống trong các khu nhà nhỏ, có phòng tắm nước nóng.

Ông Pinera khẳng định đã đến lúc 10 tù nhân ở đây phải bị chuyển sang nhà tù bình thường. Quyết định trên được đưa ra sau khi cựu lãnh đạo mật vụ thời Pinochet là Manuel Contreras trong một cuộc phỏng vấn đã nói rằng quản giáo tại trại Cordillera “chỉ có nhiệm vụ giữ gậy cho tôi”.

Ngoài ra, dư luận cũng rất phẫn nộ trước tiệc thịt nướng ngoài trời được tổ chức cho cựu thiếu tướng Miguel Krassnoff, đang thụ án 144 năm tù.

H.G

>> Chile, Argentina dời dân vì núi lửa
>> Cháy mỏ đồng ở Chile, 17 thợ mỏ thoát chết
>> Bolivia đòi Chile trả lại bờ biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.