Mỹ tham gia chiến dịch giải cứu ở Nam Cực

06/01/2014 03:15 GMT+7

Ngày 5.1, tàu phá băng Polar Star của tuần duyên Mỹ đã lên đường đến Nam Cực để giải cứu tàu Akademik Chokalskiy (Nga) và tàu phá băng Tuyết Long (Trung Quốc), theo AFP.

 Tàu Tuyết Long bị kẹt ở Nam Cực  - Ảnh: AFP
Tàu Tuyết Long bị kẹt ở Nam Cực  - Ảnh: AFP

Tàu Polar Star dài 122 m, có khả năng xuyên qua các lớp băng dày đến 1,8 m và phá các tảng băng trôi cao 6 m. Trước đó, tàu Tuyết Long được điều đến để giúp sơ tán 52 hành khách trên tàu Akademik Chokalskiy, vốn bị “giam” giữa băng tuyết từ ngày 24.12. Tuy nhiên, ngày 4.1, đến lượt tàu phá băng duy nhất của Trung Quốc cũng bị kẹt tại Nam Cực do thời tiết quá khắc nghiệt.

Theo Tân Hoa xã, dù được trang bị nhiều thiết bị phá băng hiện đại nhưng Tuyết Long vẫn không thể xoay xở khi bị bao vây bởi những khối băng dày đến 4 m. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua đã yêu cầu huy động mọi biện pháp và nguồn lực để đảm bảo an toàn và giúp thủy thủ đoàn quay về. 

Lan Chi

 >> Mỹ phái tàu phá băng đến Nam Cực cứu tàu Trung Quốc và Nga
 >> Tàu phá băng Trung Quốc mắc kẹt trên băng ở Nam Cực
 >> Nga đóng tàu phá băng hạt nhân lớn nhất thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.