Phá đường dây giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Trần Cường
Trần Cường
17/03/2023 11:15 GMT+7

Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa phá đường dây giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Bước đầu, 7 nghi phạm đã bị tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý.

Trưa 17.3, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 7 nghi phạm để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phá đường dây giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

5/7 nghi phạm bị tạm giữ hình sự

ANH CÔNG

Các nghi phạm gồm Nguyễn Hồng Sơn (22 tuổi, trú TT.Vân Đình, H.Ứng Hòa, Hà Nội), Đinh Văn Chiêu (20 tuổi, trú xã Đồng Yên, H.Bắc Quang, Hà Giang), Nguyễn Văn Thắng (21 tuổi, trú TT.Vân Đình), Nguyễn Đình Huy (22 tuổi, trú xã Vân Nội, H.Ứng Hòa), Thái Chí Thành (19 tuổi, trú xã Đồng Tiến, H.Ứng Hòa), Nguyễn Hồng Quân (21 tuổi, trú xã Đại Nghĩa, H.Mỹ Đức, Hà Nội) và Ma Thị Hiền (22 tuổi, trú xã Nam Quang, H.Bảo Lâm, Cao Bằng).

Phá đường dây giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh 2.

Tang vật vụ án

ANH CÔNG

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an Q.Hoàn Kiếm phát hiện băng nhóm nghi vấn hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng với thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng Thương mại cổ phần Techcombank.

Xác định đây là băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo rất chuyên nghiệp, Công an Q.Hoàn Kiếm đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Để phạm tội, các nghi phạm kể trên giả danh nhân viên Ngân hàng Techcombank đăng bài viết lên mạng xã hội Facebook với nội dung cho vay với lãi suất thấp, không cần xác minh, giải ngân trong ngày và hướng dẫn người bị hại kết bạn Zalo để cung cấp thông tin cá nhân (căn cước công dân, tài khoản ngân hàng…). Sau đó, các đối tượng đề nghị bị hại chuyển tiền làm hồ sơ vay vốn online.

Khi bị hại chuyển tiền thì các đối tượng tiếp tục làm hồ sơ vay vốn giả để đề nghị người bị hại chuyển thêm các loại tiền khác như bảo hiểm khoản vay, chứng minh thu nhập, hỗ trợ giải ngân nhanh… Cho đến khi bị hại không còn tiền để chuyển thì các đối tượng sẽ chặn Zalo, xóa liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Theo lãnh đạo Công an Q.Hoàn Kiếm, các nghi phạm trong đường dây đều có độ tuổi rất trẻ, nhưng lừa đảo rất tinh vi và bài bản. Cơ quan này đang mở rộng điều tra vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.