Phá vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng: Manh mối từ chiếc xe máy

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
22/04/2023 14:05 GMT+7

Khi đi cướp ngân hàng, Lê Phú Cao mượn xe máy của người yêu, dùng biển số giả trùng khớp với một xe máy đang cầm đồ để đánh lạc hướng công an, kéo dài thời gian tẩu thoát.

Đến trưa 22.4, Công an TP.Đà Nẵng đã thu hồi được 590 triệu đồng trong số tiền 660 triệu đồng mà nghi phạm cướp ngân hàng là Lê Phú Cao (32 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế) chưa kịp tẩu tán.

Tình tiết vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng: Mượn xe máy người yêu, đánh lạc hướng công an

Cắt tóc, thay đồ để đổi nhân dạng

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng, trong hơn 1 ngày phá án, các lực lượng tham gia phá án đã áp dụng mọi biện pháp để lần theo các dấu vết của nghi phạm cướp ngân hàng Lê Phú Cao. Nhiều lúc, lực lượng phá án bị mất dấu vết do Cao rất ranh mãnh.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng truy xét đã trích xuất các camera xung quanh khu vực, xác định Cao điều khiển xe máy hiệu Yamaha Nozza Grande màu xám. Cao dựng xe máy trước phòng giao dịch, giả vờ vào máy ATM nhưng để quan sát người bên trong ngân hàng. Khi thấy không còn khách, chỉ có nhân viên và 1 bảo vệ, Cao mới xông vào.

Cướp ngân hàng 660 triệu đồng bằng súng nhựa: Manh mối xe máy mượn của người yêu - Ảnh 1.

Xe gắn máy mà Cao gắn biển số giả nhưng cùng loại với xe biển số thật đang ở tiệm cầm đồ, để đánh lạc hướng công an

NGUYỄN TÚ

Xem nhanh 20h ngày 22.4: Ly kỳ phá án vụ cướp ngân hàng | Cập nhật vụ ô tô tông CSGT và 2 người dân

Cao dùng súng nhựa và liên tục bấm roi điện để phát ra âm thanh và tia lửa nhằm mục đích thị uy, đe dọa người trong phòng giao dịch ngân hàng. Các nữ nhân viên hoảng sợ, ngồi nấp xuống bàn, Cao buộc bảo vệ phải úp mặt vào tường.

Cao lấy 1 cọc tiền tại ô giao dịch rồi buộc nhân viên đưa thêm một số cọc tiền khác, cho vào túi ni lông màu đỏ, sau đó Cao chui ra ngoài qua cửa cuốn chưa đóng hết.

Theo cơ quan điều tra, trước khi gây án, Cao đã nghiên cứu đường sá kỹ càng, Cao không đi đường lớn mà đi vào đường nhỏ Châu Văn Liêm, thông qua các kiệt hẻm ngoằn ngoèo để ra đường 3.2 rồi qua cầu Thuận Phước về Q.Sơn Trà.

Cướp ngân hàng 660 triệu đồng bằng súng nhựa: Manh mối xe máy mượn của người yêu - Ảnh 2.

Áp tải Lê Phú Cao từ nhà trọ

NGUYỄN TÚ

Trên đường tẩu thoát, Cao thay đổi hoàn toàn trang phục từ dép, mũ bảo hiểm, áo quần và đổi cả biển số xe máy. Cao vứt súng nhựa, roi điện tại đường Dương Lâm (P.Nại Hiên Đông) rồi đi theo đường Trần Hưng Đạo lên cầu sông Hàn để về phòng trọ ở P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu.

Trên đường bỏ trốn, Cao thường xuyên theo dõi thông tin, hoạt động của cơ quan điều tra trên báo chí và mạng xã hội để đối phó bằng cách thay quần áo, cắt tóc để tránh nhận diện.

Đánh lạc hướng công an

Lực lượng truy xét đã trích xuất hàng trăm camera an ninh nhưng mất dấu ở cầu sông Hàn, chỉ thu giữ được súng nhựa và roi điện.

Lúc này, hướng xác minh biển số xe lại dẫn đến… tiệm cầm đồ, nơi có một xe máy giống với hiệu Yamaha Nozza Grande mà Cao điều khiển. Cao đã tinh vi gắn biển số giả và chọn phương tiện gây án trùng với xe đang gắn biển số thật để đánh lạc hướng, kéo dài thời gian của cơ quan điều tra.

Cướp ngân hàng 660 triệu đồng bằng súng nhựa: Manh mối xe máy mượn của người yêu - Ảnh 3.

Cao bị bắt tại phòng trọ

NGUYỄN TÚ

Chuyển hướng điều tra, cơ quan công an xác định biển số thật phương tiện Cao điều khiển. Chiếc xe này do một cô gái đứng tên giúp một người bạn nữ đồng hương đang sống và làm việc tại TP.Đà Nẵng.

Đến tối 21.4, Công an TP.Đà Nẵng đã xác định được xe máy Yamaha Nozza Grande gắn biển số thật đang nằm trong một ngôi nhà trên đường Đồng Kè 6 (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu). Cô gái chủ xe cho biết trước đó người yêu là Lê Phú Cao đã mượn xe.

Từ thông tin quý giá này, lực lượng công an ập vào phòng trọ của Cao trên đường Đồng Kè 2 gần đó nhưng Cao đi vắng. Sau nhiều giờ mật phục, đến 21 giờ 30 ngày 21.4, cơ quan điều tra bắt được Cao khi về phòng trọ.

Tuy nhiên, các điều tra viên đấu tranh đến rạng sáng 22.4, Cao mới nhận tội. Nghi phạm Cao khai đã dùng tiền cướp ngân hàng để mua sắm, trả nợ hơn 50 triệu đồng. Hiện Công an TP.Đà Nẵng đã thu hồi được 590 triệu đồng trong tổng số 660 triệu đồng tiền cướp ngân hàng.

XEM NHANH 12H ngày 22.4: Ô tô tông CSGT và 2 người dân | Bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.