Phải bồi thường 1,2 tỉ USD vì đăng ảnh nhạy cảm của bạn gái cũ

Khánh An
Khánh An
16/08/2023 10:47 GMT+7

Nạn nhân khởi kiện vì bị bạn trai cũ tiến hành chiến dịch rầm rộ nhằm chia sẻ những hình ảnh nhạy cảm.

Tòa án tại bang Texas (Mỹ) vừa buộc một thanh niên phải bồi thường 1,2 tỉ USD (28.776 tỉ đồng) vì chia sẻ những hình ảnh nhạy cảm để quấy rối bạn gái cũ, theo tờ The Guardian ngày 15.8.

Nạn nhân D.L cho biết bạn trai cũ tiến hành chiến dịch rầm rộ để chia sẻ những hình ảnh nhạy cảm của cô trên mạng mà không được cô đồng ý.

Dùng những hình ảnh được camera an ninh ghi lại tại nhà nạn nhân, thủ phạm đã chia sẻ trên các tài khoản mạng xã hội giả, gắn thẻ bạn bè, gia đình và lãnh đạo tại nơi làm việc của nạn nhân. Thủ phạm còn tạo một trang web và các thư mục Dropbox truy cập mở, cũng như gửi thư điện tử đến nhiều người.

Bị phạt nặng vì đăng ảnh nhạy cảm của bạn gái cũ để ‘trả thù tình’ - Ảnh 1.

Nhiều tiểu bang tại Mỹ có luật xử lý hành vi đăng ảnh nhạy cảm để trả thù tình

ABC NEWS

Người đàn ông trên không xuất hiện tại tòa, cũng như không thuê luật sư hay phản hồi bất cứ trát triệu tập nào của tòa để xét xử. Các luật sư của người phụ nữ trước đó đòi bồi thường thiệt hại 100 triệu USD.

Cặp đôi trước đó có "cuộc chia tay kéo dài" vào năm 2021. Người phụ nữ chuyển về hạt Harris để sống với mẹ. Tuy nhiên, bạn trai cũ vẫn giữ thông tin đăng nhập thư điện tử, các tài khoản mạng xã hội và hệ thống camera an ninh tại nhà mẹ của nạn nhân.

Các luật sư cho hay việc quấy rối khiến nạn nhân đã có ý định tự tử và được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. Cô quyết định nộp đơn kiện, sau khi cơ quan thực thi pháp luật nhiều lần không phản hồi khi cô trình báo về việc bị quấy rối.

Năm 2015, bang Texas ban hành luật hình sự hóa hành vi chia sẻ những hình ảnh nhạy cảm mà không được sự đồng ý của chủ thể và với ý đồ gây hại, hành vi thường được gọi là "trả thù tình".

Tội danh này có thể đối diện hình phạt lên đến một năm tù giam kèm mức phạt lên đến 4.000 USD. Có 48 tiểu bang tại Mỹ và thủ đô Washington D.C có các luật tương tự để đối phó việc "trả thù tình" bằng cách đăng ảnh nhạy cảm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.