Phân bón Bình Điền nửa thế kỷ đồng hành cùng nông dân

Chí Nhân
Chí Nhân
23/12/2023 08:00 GMT+7

Ngày 22.12, tại TP.HCM, Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức lễ kỷ niệm “Hành trình 50 năm - Những chặng đường phát triển” (1973 - 2023). Trong năm 2023, Bình Điền được vinh danh tại Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize.

Tiền thân công ty là cơ sở kinh doanh phân bón tư nhân Thành Tài (Thataco) thành lập vào giữa năm 1973. Sau năm 1975, Thataco có tên gọi Xí nghiệp Phân bón Bình Điền II, trực thuộc Công ty Phân bón Miền Nam; đến năm 2003, được chuyển thành Công ty Phân bón Bình Điền, trực thuộc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam (nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam). Đến năm 2011, công ty được cổ phần hóa và có tên gọi Công ty CP Phân bón Bình Điền.

Phân bón Bình Điền nửa thế kỷ đồng hành cùng nông dân- Ảnh 1.

Lãnh đạo Công ty Phân bón Bình Điền tri ân các đối tác tại lễ kỷ niệm

CHÍ NHÂN

Trong suốt hành trình xây dựng và trưởng thành, Phân bón Bình Điền không ngừng mở ra nhiều lối đi tiên phong trong xây dựng thương hiệu, nỗ lực tạo dựng vị thế. Điển hình là doanh nghiệp tiên phong trong thành lập Hội đồng Khoa học Kỹ thuật và đưa chất xám vào sản phẩm. Trong những năm gần đây, Bình Điền nỗ lực đào tạo nông dân thành chuyên gia ứng phó với biến đổi khí hậu, cung cấp các sản phẩm phân bón thông minh, cùng các giải pháp canh tác tiên tiến nhằm thích ứng tốt hơn với các tình trạng thời tiết cực đoan.

Có thể kể đến các chương trình mà thương hiệu "Phân bón Đầu Trâu" hợp tác công tư với các bên như Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và khuyến nông 13 tỉnh thành vùng ĐBSCL thực hiện chương trình "Canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL"; với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây nguyên thực hiện "Canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Tây nguyên"; với Viện Nghiên cứu ngô thực hiện chương trình "Canh tác ngô sinh khối theo mô hình kinh tế tuần hoàn". Trong tương lai, Phân bón Bình Điền sẽ tiếp tục mở rộng chương trình sang nhóm cây ăn trái và một số cây trồng có giá trị kinh tế khác.

Đặc biệt với chương trình "Canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL đã được Cục trồng trọt - Bộ NN-PTNT công nhận là Tiến bộ kỹ thuật, được tôn vinh tại lễ trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2023. Giải thưởng do Báo Nhân Dân tổ chức, với sự tham gia đồng hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong 20 năm trở lại đây, Phân bón Bình Điền đã cung ứng ra thị trường gần 12 triệu tấn phân bón NPK. Trong năm 2023, công ty đạt doanh thu 8.300 tỉ đồng, xuất khẩu gần 1.000 tỉ đồng, góp công vào thành tựu chung của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.