Pháp loại 800 nhân sự phục vụ Thế vận hội Paris vì nguy cơ an ninh

01/04/2024 08:16 GMT+7

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết khoảng 800 người 'không có ý định tốt' đã bị loại khỏi lực lượng phục vụ Thế vận hội mùa hè Paris 2024 vì lo ngại an ninh.

Động thái diễn ra trong bối cảnh nhiều nước châu Âu đã tăng cường các biện Pháp an ninh sau vụ tấn công nhà hát ở Nga khiến 144 người thiệt mạng, đặc biệt là tại Pháp, nơi sẽ tổ chức Thế vận hội mùa hè Paris vào tháng 7 và tháng 8.

Danh sách những người bị loại khỏi lực lượng phục vụ Olympic Paris 2024 bao gồm 15 người được coi là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với an ninh quốc gia Pháp, theo AFP.

"Người dân Pháp phải biết rằng chúng tôi kiểm tra từ đầu đến chân tất cả những ai đến gần Thế vận hội. Đó là những tình nguyện viên, những người rước đuốc và những người sẽ chào đón quý vị", AFP dẫn lời ông Darmanin nói trên đài truyền hình LCI ngày 31.3.

Pháp loại 800 nhân sự phục vụ Thế vận hội Paris vì nguy cơ an ninh- Ảnh 1.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cầm vũ khí chống máy bay không người lái trong một sự kiện gần đây

REUTERS

"Có một triệu cuộc kiểm tra phải được thực hiện; chúng tôi đã thực hiện 180.000 cuộc kiểm tra. Chúng tôi đã loại trừ 800 người, trong đó có 15 người thuộc diện 'Fiches S' (những mối đe dọa nghiêm trọng nhất)", vị bộ trưởng cho hay.

"Điều đó có nghĩa là có những người muốn đăng ký rước đuốc, làm tình nguyện viên tại Thế vận hội nhưng rõ ràng là không có ý định tốt", ông Darmanin nói.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp tiết lộ danh sách bị loại có "những tín đồ Hồi giáo cực đoan" cũng như "những người có tư tưởng cực đoan về môi trường và muốn biểu tình".

Theo Bộ Nội vụ Pháp, lực lượng an ninh nước này đang kiểm tra sàng lọc tới một triệu người trước thềm Thế vận hội, bao gồm các vận động viên và những người sống gần các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Trước khi sự kiện thể thao đa môn lớn nhất hành tinh bắt đầu vào ngày 26.7, toàn bộ 10.500 vận động viên Olympic và 4.400 vận động viên Paralympic sẽ được kiểm tra lý lịch. Huấn luyện viên và nhân viên y tế của họ cũng như 26.000 nhà báo được cấp thẻ tác nghiệp cũng sẽ trải qua việc kiểm tra tương tự.

Olympic Paris dự kiến diễn ra từ ngày 26.7 đến ngày 11.8, sau đó là Paralympic từ ngày 28.8 đến ngày 8.9.

Olympic Paris 'sang chảnh' khi được trùm đồ hiệu LVMH tài trợ

Reuters hôm 29.3 đưa tin Pháp cũng đã yêu cầu khoảng 45 quốc gia nước ngoài đóng góp vài nghìn nhân sự quân đội, cảnh sát cũng như lực lượng dân sự để giúp bảo vệ Thế vận hội Paris vào mùa hè này, trích dẫn các nguồn tin chính phủ.

Pháp có kế hoạch triển khai khoảng 45.000 cảnh sát và nhân viên an ninh chính phủ, 20.000 nhân viên an ninh tư nhân và khoảng 15.000 nhân sự quân đội mỗi ngày để bảo vệ sự kiện.

Việc cảnh sát nước ngoài được mời đến hỗ trợ quản lý số lượng lớn du khách nước ngoài trong các sự kiện thể thao quốc tế không mới, nhưng yêu cầu cung cấp hỗ trợ quân sự lại hiếm thấy hơn. Tại kỳ World Cup gần đây nhất ở Qatar, Pháp đã cung cấp hỗ trợ quân sự cho chính quyền sở tại, bao gồm chó đánh hơi và nhân sự chống máy bay không người lái.

Pháp đã được đặt trong tình trạng cảnh báo cao nhất về nguy cơ bị tấn công khủng bố vào tháng 10.2023 sau khi một kẻ tình nghi là người Hồi giáo xông vào một trường học ở phía bắc đất nước và đâm chết một giáo viên.

Quốc gia này thường xuyên trở thành mục tiêu của các phần tử Hồi giáo cực đoan trong thập niên qua, đặc biệt là tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Cuộc chiến của Israel chống lại Hamas ở Gaza gần 6 tháng nay được cho là đã làm gia tăng căng thẳng tại Pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.