Pháp sẽ rút toàn bộ quân, đại sứ khỏi Niger

Khánh Như
Khánh Như
25/09/2023 08:22 GMT+7

Quyết định của Tổng thống Emmanuel Macron có thể cản trở nỗ lực của Pháp trong mục tiêu chống khủng bố ở khu vực Sahel.

Reuters ngày 25.9 đưa tin Pháp sẽ rút 1.500 binh lính ra khỏi Niger vào cuối năm nay. Thông báo được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra sau 2 tháng kể từ khi đảo chính nổ ra ở quốc gia Tây Phi. Quyết định này đã giáng một đòn mạnh vào các nỗ lực chống khủng bố mà Paris đang tiến hành ở khu vực Sahel.

Pháp duy trì khoảng 1.500 binh sĩ ở Niger trong nỗ lực chống thánh chiến ở Sahel. Nói về quyết định rút lực lượng, ông Macron cho biết chính quyền hậu đảo chính "không còn muốn chiến đấu chống khủng bố nữa".

Pháp đã từ chối công nhận chính quyền quân sự, phe đảo chính ở Niger, là cơ quan có thẩm quyền hợp pháp. Tuy nhiên, ông Macron cho biết Paris sẽ phối hợp với phe này để hoạt động rút quân được tiến hành.

Pháp tuyên bố rút toàn bộ quân khỏi Niger - Ảnh 1.

Chính quyền quân sự hiện đang kiểm soát Niger

REUTERS

"Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến của phe đảo chính vì chúng tôi muốn mọi việc diễn ra có trật tự", ông Macron nói trong một cuộc phỏng vấn với các đài truyền hình TF1 và France 2 của Pháp.

Ông Macron cho biết thêm rằng đại sứ Pháp cũng đã được rút đi và sẽ trở về nước trong vài giờ tới. "Pháp đã quyết định rút đại sứ. Trong những giờ tới, đại sứ của chúng tôi và một số nhà ngoại giao sẽ trở lại Pháp", ông Macron nói, song không nêu thêm chi tiết.

Ngoài ra, ông Macron tuyên bố ông vẫn coi Tổng thống Mohammed Bazoum, hiện đang bị các thủ lĩnh phe đảo chính bắt giữ, là nhà lãnh đạo hợp pháp của Niger và đã thông báo cho ông này về quyết định của mình.

Trong một diễn biến khác, theo trang web của Cơ quan An toàn Hàng không ở châu Phi và Madagascar, phe quân sự của Niger đã cấm máy bay Pháp bay qua không phận nước này. Không rõ liệu điều này có ảnh hưởng đến việc đại sứ được đưa đi hay không, AFP đưa tin.

Sau hàng loạt quyết định của Pháp, các nhà lãnh đạo quân sự của Niger nói rằng "đây là một bước tiến mới hướng tới chủ quyền" của quốc gia Tây Phi.

Khối Tây Phi sẵn sàng can thiệp quân sự vào Niger

Cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Bazoum là lần thứ ba điều này xảy ra tại khu vực trong vòng 3 năm. Các hành động tương tự ở Mali và Burkina Faso vào năm 2021 và 2022 cũng buộc quân đội Pháp phải rút lui.

Tuy nhiên, cuộc đảo chính ở Niger đặc biệt gây tổn hại cho ông Macron sau khi ông tìm cách duy trì hiện diện của Pháp trong khu vực sau cuộc đảo chính ở Mali. Mỹ cũng có hơn 1.000 quân ở nước này.

Sự ra đi của Pháp, diễn ra sau nhiều tuần chịu áp lực từ chính quyền quân sự và các cuộc biểu tình của người dân, có thể làm trầm trọng thêm mối lo ngại của phương Tây về ảnh hưởng ngày càng mở rộng của Nga ở châu Phi. Lực lượng đánh thuê Wagner của Nga đã có mặt ở nước láng giềng Mali của Niger.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.