Phạt 325 triệu đồng cá nhân gây thiệt hại 2.000 mét vuông Vườn quốc gia Xuân Thủy

Cù Hiền
Cù Hiền
22/11/2023 17:48 GMT+7

UBND tỉnh Nam Định ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Văn Phê 325 triệu đồng vì gây thiệt hại 2.000 mét vuông đất, đất ngập nước, mặt nước trở lên tại khu vực không thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Khu bảo tồn Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Ngày 22.11, thay mặt Chủ tịch tỉnh Nam Định, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Phê (50 tuổi, trú TT.Ngô Đồng, H.Giao Thủy, Nam Định) 325 triệu đồng. Ông Phê bị phạt vì đã gây thiệt hại 2.000 m2 đất, đất ngập nước, mặt nước trở lên tại khu vực không thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn theo điểm g khoản 3 điều 47 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7.7.2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ngoài bị phạt 325 triệu đồng, ông Phê còn phải khôi phục lại trạng thái ban đầu do vi phạm hành chính gây ra.

Nếu quá thời hạn mà ông Phê không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế, thi hành theo quy định của pháp luật.

Phạt hơn 300 triệu đồng với cá nhân chặt phá cây ở Vườn quốc gia xuân thủy - Ảnh 1.

Ông Phê đã thuê người chặt cây, tự ý giăng lưới

UBND TỈNH NAM ĐỊNH CUNG CẤP

Như Thanh Niên đã thông tin, tại khu vực Cồn Lu H.Giao Thủy nằm trong phân khu phục hồi sinh thái thuộc Vườn Quốc gia Xuân Thủy (thuộc địa giới hành chính xã Giao Lạc giáp ranh giới xã Giao Xuân) xảy ra việc gia đình ông Phê tự ý huy động máy móc hút cát cải tạo bãi và chặt phá cây phi lao, cây ngập mặn.

Chiều 22.8, đoàn công tác gồm đại diện UBND xã Giao Lạc, Vườn quốc gia Xuân Thủy, Hạt Kiểm lâm Giao Xuân Hải, Đồn biên phòng Ba Lạt đã kiểm tra khu vực đất trên, phát hiện ông Phê đã thuê người, tự ý huy động máy móc hút cát cải tạo bãi và chặt phá cây phi lao, cây ngập mặn, nên lập biên bản và yêu cầu dừng việc vi phạm.

Lực lượng chức năng xác định 50 cây mắm bị chặt phá, diện tích khoảng 240 m2, nhiều cọc tre có dây căng ngang khu vực cồn cát có chiều dài khoảng 100 m, một chòi canh mới được dựng, 9 cột bê tông cao khoảng 4 - 5 m, diện tích trên 36 m2.

Phạt hơn 300 triệu đồng với cá nhân chặt phá cây ở Vườn quốc gia xuân thủy - Ảnh 2.

50 cây mắm bị chặt phá, diện tích khoảng 240 mét vuông, nhiều cọc tre có dây căng ngang khu vực cồn cát có chiều dài khoảng 100 m

UBND TỈNH NAM ĐỊNH CUNG CẤP

Ngoài ra, đoàn công tác phát hiện một máy hút cát không hoạt động, không có người trông giữ đặt tại vị trí cồn cát cao, có hố hút cát mới, kích thước khoảng 50 m2, sâu khoảng 2 m.

Kiểm tra về hướng quản lý địa giới hành chính xã Giao Xuân, phát hiện cách vị trí giáp ranh về phía tây nam khoảng 1 km xuất hiện hố hút cát kích thước khoảng 500 m2, sâu khoảng 1,5 m, có 2 máy hút không hoạt động, không có người trông giữ, ở vị trí nêu trên có rải rác loại cây mắm có chiều cao khoảng 50 - 70 cm.

Đây không phải lần đầu ông Phê vi phạm. Trước đó, ngày 7.6, đoàn công tác trên qua kiểm tra khu vực Cồn Lu, xác định ông Phê đã thuê người đến chặt phá tại khu vực này, tổng diện tích cây rừng bị chặt phá khoảng 460 m2 cây rừng ngập mặn tái sinh, khoảng 4.000 m2 cây phi lao và khoảng 4.220 m2 đất bãi bồi đã bị tự ý cải tạo tại Phân khu phục hồi sinh thái Cồn Lu thuộc Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.