Phát động cuộc thi 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
22/12/2023 18:26 GMT+7

T.Ư Đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi Tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký Hiệp định Genève về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam với chủ đề Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông.

T.Ư Đoàn cho biết, cuộc thi Tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký Hiệp định Genève về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam với chủ đề Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông, do T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân về đường lối kháng chiến, quân sự đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền về ý nghĩa to lớn và sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Genève về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, đối với đất nước và con người Việt Nam.

Cuộc thi cũng nhằm thể hiện niềm tự hào, tinh thần yêu nước, lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân và tuổi trẻ cả nước đối với chiến thắng Điện Biên Phủ của Quân đội Nhân dân Việt Nam, một chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát động cuộc thi 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'- Ảnh 1.

Cuộc thi với chủ đề Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông nhằm thể hiện niềm tự hào, tinh thần yêu nước của tuổi trẻ

BẢO ANH

Cuộc thi có chủ đề Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông, được phát động từ ngày 22.12 với hình thức thi viết và thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến. Đối với hình thức thi viết, kết thúc nhận bài dự thi ngày 15.4.2024, tổng kết và trao giải vào đầu tháng 5.2024 tại Điện Biên.

Đối với hình thức thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến, thời gian bắt đầu thi ngày 22.12, kết thúc ngày 5.5.2024. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động trong và ngoài nước.

Theo ban tổ chức, cuộc thi có 4 nội dung: tìm hiểu kiến thức lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ, ý nghĩa to lớn và sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại; 70 năm ngày ký Hiệp định Genève về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, hòa bình lập lại ở Đông Dương.

Thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, thanh thiếu nhi đối với chủ trương, đường lối kháng chiến, quân sự đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh để có một chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Thể hiện sự tiếp nối tinh thần cách mạng tiến công, ý chí tự lực tự cường, quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã và đang được thế hệ trẻ phát huy cao độ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.

Nhiều giải thưởng giá trị

Thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến: ban tổ chức cuộc thi phát sóng trực tiếp (livestream) trên trang mạng cộng đồng Facebook (fanpage) tại các địa chỉ: Cổng Thông tin điện tử T.Ư Đoàn và Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam. Người chơi tương tác với người dẫn chương trình và trả lời câu hỏi trực tiếp trong buổi livestream dưới dạng bình luận chọn phương án đúng.

Thời gian tổ chức mỗi buổi thi từ 20 giờ 30 - 21 giờ 30 thứ sáu hằng tuần (dự kiến 16 buổi thi). Mỗi chặng thi, buổi thi sẽ gắn với một chủ đề nhất định, nội dung các câu hỏi sẽ bám sát và xoay quanh chủ đề thi.

Cơ cấu giải thưởng: thi viết có giải cá nhân với 5 giải A (trị giá 10 triệu đồng/giải), 15 giải B (trị giá 5 triệu đồng/giải), 20 giải C (trị giá 3 triệu đồng/giải) và 30 giải khuyến khích (trị giá 2 triệu đồng/giải).

Giải tập thể: sẽ trao 5 giải tập thể đối với đơn vị cấp tỉnh hoặc tương đương có thí sinh tham gia thi nhiều nhất và 5 giải đối với đơn vị có tỷ lệ thí sinh tham gia thi nhiều nhất trên tổng số dân.

Thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến có giải thưởng cho người chiến thắng trong mỗi câu hỏi với 300.000 đồng/buổi và giải thưởng cho người chiến thắng buổi livestream với 3 triệu đồng/buổi.

Nhận bài dự thi cấp tỉnh và tương đương từ ngày 22.12.2023 đến hết ngày 15.3.2024; nhận bài dự thi cấp T.Ư kết thúc trước 17 giờ ngày 15.4.2024. Người dự thi trong nước gửi bài dự thi về các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

Đối với người dự thi ở nước ngoài, gửi bài dự thi về các tỉnh, thành đoàn (tại địa phương là quê quán) hoặc gửi về ban tổ chức qua địa chỉ email: 70namchienthangdbp@gmail.com.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.