Phát hiện bào thai chị em song sinh còn sống trong hộp sọ bé 1 tuổi

Ngọc Quý
Ngọc Quý
13/03/2023 10:09 GMT+7

Bé gái 1 tuổi ở Trung Quốc đến bệnh viện khám vì hộp sọ lớn bất thường, gặp vấn đề về chức năng vận động. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ đã bất ngờ khi phát hiện thứ khiến đầu em phình to là bào thai của chị em song sinh. Bào thai này vẫn còn sống.

Nơi tiếp nhận ca bệnh đặc biệt này là Bệnh viện Hoa Sơn thuộc Đại học Phúc Đán ở thành phố Thượng Hải (Trung Quốc). Các bác sĩ xác định đây là một trường hợp thai trong thai hiếm gặp. Bào thai song sinh này được cho là đã phát triển nhiều tháng trong bụng mẹ, theo tờ Daily Star (Anh).

Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy bào thai dài khoảng 15 cm khỏi trong hộp sọ bệnh nhi 1 tuổi

Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy bào thai dài khoảng 15 cm khỏi trong hộp sọ bệnh nhi 1 tuổi

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Trong trường hợp của bệnh nhi 1 tuổi này, các bác sĩ cho rằng ban đầu họ là một cặp song sinh. Nhưng vì nguyên nhân nào đó, một thai nhi đã phát triển và bao bọc luôn người chị em song sinh.

Khi bé gái chào đời, gia đình không phát hiện gì bất thường. Nhưng khi bé được 1 tuổi, cha mẹ đưa bé đến bệnh viện kiểm tra vì nhận thấy hộp sọ của con lớn bất thường, gặp vấn đề về vận động.

Ảnh chụp CT cho thấy bào thai song sinh đã nằm trong hộp sọ bé gái và phát triển đè lên não bé. Đây là nguyên nhân khiến khả năng vận động của bệnh nhi bị ảnh hưởng.

Bào thai đó vẫn sống sót và phát triển nhờ nguồn cung cấp máu, dinh dưỡng và ô xy từ bé gái. Các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật để loại bỏ bào thai. Bào thai này dài khoảng 15 cm, có hai chi trên, xương và móng tay.

Bé gái 1 tuổi cũng mắc não úng thủy, khiến chất dịch tích tụ nhiều trong não, làm đầu to ra, cơ thể mệt mỏi và gây co giật. Các bác sĩ không thể biết chắc liệu những vấn đề sức khỏe này có gây ra những tổn thương lâu dài cho bệnh nhi hay không.

Thai nhi trong hộp sọ bé gái được phát triển từ phôi nang chưa tách rời của chị song sinh. Phần dính liền, chưa tách rời này phát triển thành não trước của bệnh nhi và dần bao bọc cả chị em song sinh của mình.

Thai trong thai là hiện tượng cực kỳ hiếm gặp. Thế giới chỉ mới ghi nhận khoảng 200 ca, trong đó có 18 trường hợp bào thai nằm trong hộp sọ. Khi đứa trẻ chào đời, bào thai song sinh thậm chí có thể phát triển nhiều tháng bên trong cơ thể bé, hình thành cả các cơ quan và tứ chi, theo Daily Star.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.