Phát hiện hơn 1 tấn thịt, mỡ lợn không rõ nguồn gốc

18/04/2010 01:01 GMT+7

Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Hải Dương) vừa phát hiện hộ kinh doanh Vũ Thị Tiến (SN 1966, trú tại 51 Lê Chân, P.Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đang thu gom 637,8 kg thịt và mỡ lợn, trong đó 55 kg thịt nạc sống có mùi ôi thiu; 700 kg mỡ, thịt lợn sống đang được ướp lạnh trong 4 tủ đá.

Toàn bộ số hàng trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật và chưa rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo lời khai của bà Tiến, hằng ngày bà trực tiếp thu gom thịt, mỡ lợn ở các huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang và TP Hải Dương (trong đó 2 huyện đang có dịch tai xanh), sau đó mang đi Hải Phòng tiêu thụ. Phòng Cảnh sát môi trường đã chuyển hồ sơ và tang vật cho Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương để tiếp tục điều tra xử lý.  

Thái Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.