Phát hiện mới về động vật lớn nhất hành tinh

04/08/2023 06:57 GMT+7

Một con cá voi xanh, vốn lâu nay được xem là động vật lớn nhất hành tinh, cũng chỉ nặng khoảng 190 tấn, dù dài hơn Perucetus colossus ở mức 33,5 m.

Phát hiện mới về động vật lớn nhất hành tinh    - Ảnh 1.

Hóa thạch của Perucetus colossus

Reuters

Bộ xương chỉ còn một phần của Perucetus colossus được khai quật ở sa mạc ven biển phía nam Peru, khu vực có nhiều hóa thạch cá voi, với 13 đốt sống, 4 xương sườn và một xương hông. Nhà cổ sinh vật học Giovanni Bianucci thuộc Đại học Pisa (Ý), tác giả chính của nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature ngày 2.8, nhận định: "Đặc điểm chính của loài cá voi này chắc chắn là trọng lượng cực lớn, cho thấy quá trình tiến hóa có thể tạo ra những sinh vật có những đặc điểm vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta".

Cá voi cổ đại Peru có thể là động vật lớn nhất trái đất


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.