Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị dài mỏm trâm

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
29/12/2021 18:06 GMT+7

Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu vừa tiếp nhận phẫu thuật thành công cho một nữ bệnh nhân cực kỳ hiếm gặp là bị dài mỏm trâm.

Ngày 29.12, đại diện Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận, điều trị và phẫu thuật thành công cho bệnh nhân là bà T.T.T (48 tuổi, ở xã Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu), là một trong những trường hợp cực kỳ hiếm gặp, bởi bệnh nhân bị dài mỏm trâm.

Chụp CT dựng hình 3D giúp chẩn đoán và phát hiện dài mỏm trâm của nữ bệnh nhân T.

thiên ý

Nữ bệnh nhân T. nhập viện trong tình trạng đau họng, nuốt vướng, ăn uống khó khăn. Được biết, trước đây bệnh nhân đã từng thăm khám ở nhiều nơi, uống thuốc được một thời gian khá lâu nhưng không giảm. Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị dài mỏm trâm bên trái với kích thước >3 cm. Bệnh nhân được chỉ định tiến hành phẫu thuật cắt mỏm trâm trái.

Theo bác Nguyễn Hồng Trứ, chuyên khoa tai mũi họng Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, đây là một trường hợp cực kỳ hiếm gặp, bởi bệnh nhân bị dài mỏm trâm. Bệnh khó chẩn đoán nên cần phải ứng dụng kỹ thuật y khoa hiện đại như: chụp CT dựng hình 3D để có thể chẩn đoán và đo kích thước chiều dài mỏm trâm một cách chính xác nhất. Ca phẫu thuật diễn ra khoảng 30 phút, sau phẫu thuật tình trạng bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da hồng hào, sinh hiệu ổn.

Theo bác sĩ Trứ, dài mỏm trâm là hiện tượng mỏm trâm bị dài ra quá mức cho phép và gây ra những sự khó chịu nhất định cho người bệnh tại vùng họng và tai. Ở cơ thể người, mỏm trâm chính là mỏm xương một đầu gắn vào xương thái dương, mỏm trâm bình thường sẽ có chiều dài dưới 2,5 cm, trường hợp dài trên 3 cm thì bị coi là dài mỏm trâm. Bệnh dài mỏm trâm được mô tả lần đầu vào năm 1937, bởi bác sĩ Watt Eagle, dấu hiệu dài mỏm trâm thường thấy ở người bệnh chính là nuốt vướng, nuốt đau, sờ hố Amidan thấy đầu mỏm trâm.

Qua trường hợp này, bác sĩ chuyên khoa cũng đưa ra khuyến cáo khi người bệnh phát hiện mình bị đau họng, nuốt vướng, ăn uống khó khăn, cần phải đi thăm khám càng sớm càng tốt để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.