Phe đối lập thắng lớn tại tổng tuyển cử Thái Lan

15/05/2023 07:28 GMT+7

Các đảng đối lập chính ở Thái Lan đã dễ dàng giành chiến thắng trước đảng cầm quyền được quân đội hậu thuẫn, hứa hẹn mang đến sự thay đổi sau 9 năm kể từ khi Thủ tướng Prayuth Chan-ocha nắm quyền sau cuộc đảo chính.

Phe đối lập thắng lớn tại tổng tuyển cử Thái Lan - Ảnh 1.

Thứ tự các đảng sau khi kiểm phiếu sáng 15.5

CHỤP TỪ BANGKOK POST

Với 99% số phiếu được kiểm vào rạng sáng 15.5, đảng Move Forward đối lập dẫn trước với cách biệt nhỏ so với đảng Pheu Thai đối lập có liên hệ với gia tộc Shinawatra.

Tổng cộng có khoảng 39,5 triệu cử tri bỏ phiếu trong ngày bầu cử 14.5, chiếm 75% số người ở độ tuổi cử tri, AP đưa tin.

Đảng Move Forward giành được hơn 24% số phiếu trong cuộc bầu cử 400 ghế Hạ viện theo khu vực bầu cử và gần 36% số phiếu theo danh sách đảng gồm 100 ghế còn lại của hạ viện. Tổng cộng có 500 ghế được bầu lần này.

Đảng đối lập Thái Lan giánh thắng lợi rực rỡ

Đảng Pheu Thai bám sát với hơn 23% số phiếu theo ghế khu vực bầu cử là 27% số phiếu theo ghế dựa trên danh sách đảng.

Ủy ban bầu cử Thái Lan cho biết số liệu trên có nghĩa là đảng Move Forward giành được 113 ghế và Pheu Thai được 112 ghế theo khu vực bầu cử. Chưa rõ số ghế hai đảng đối lập giành được theo danh sách đảng.

Phe đối lập thắng lớn tại tổng tuyển cử Thái Lan - Ảnh 2.

Lãnh đạo đảng Move Forward Pita Limjaroenrat

AFP

Đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất (UTN) do Thủ tướng Prayuth Chan-ocha lãnh đạo đứng ở vị trí thứ 5 trong cuộc bỏ phiếu theo khu vực bầu cử khi đạt gần 9%, tương đương 23 ghế hạ viện. Theo danh sách đảng, UTN nhận được gần 12% số phiếu.

Trước khi bầu cử diễn ra, ba đảng trên được xem là nhiều khả năng nhất dẫn đầu chính phủ mới. Bà Paetongtarn Shinawatra, con gái 36 tuổi của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, được chọn trở thành nhà lãnh đạo kế tiếp của nước này theo kết quả khảo sát.

Tuy nhiên, sau khi có kết quả bầu cử, lãnh đạo đảng Move Forward Pita Limjaroenrat, 42 tuổi, giờ đây có vẻ như là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí thủ tướng.

Phe đối lập thắng lớn tại tổng tuyển cử Thái Lan - Ảnh 3.

Bà Paetongtarn Shinawatra (phải)

AFP

Dù vậy, đảng giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 14.5 chưa chắc có thể thành lập chính phủ mới. Phiên họp toàn thể giữa lưỡng viện quốc hội sẽ được tổ chức vào tháng 7, giữa 500 ghế hạ viện và 250 thành viên thượng viện. Tân thủ tướng sẽ được bầu trong cuộc họp này. Khác với hạ viện, các thành viên thượng viện được quân đội chỉ định vào vị trí, chứ không được bầu công khai trong cuộc tổng tuyển cử Thái Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.