Phe nổi dậy Myanmar tuyên bố giành quyền kiểm soát một thị trấn gần Trung Quốc

06/01/2024 08:45 GMT+7

Liên minh các nhóm nổi dậy ở Myanmar tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát một thị trấn trọng điểm nằm gần biên giới phía bắc nước này với Trung Quốc, sau nhiều tuần giao tranh ác liệt với quân đội cầm quyền.

Trong một tuyên bố được phát đi cuối ngày 5.1, "Liên minh Ba anh em" cho biết đã chiếm được thị trấn Laukkai sau khi trụ sở chỉ huy của quân đội Myanmar đóng tại khu vực đầu hàng trước lực lượng nổi dậy, theo Reuters.

"Toàn bộ khu vực Kokang (Laukkai) đã trở thành vùng đất không còn Hội đồng Quân sự Myanmar nữa", tuyên bố cho biết.

Chính quyền quân sự Myanmar không lập tức đưa ra bình luận.

Phe nổi dậy Myanmar tuyên bố giành quyền kiểm soát một thị trấn gần Trung Quốc- Ảnh 1.

Thị trấn Laukkai

Việc giành được Laukkai là chiến thắng mới nhất trong chiến dịch tấn công quy mô lớn, bắt đầu từ tháng 10.2023, của liên minh các nhóm nổi dậy ở Myanmar. Giao tranh suốt 3 tháng qua cũng là mối đe dọa đáng kể nhất đối với chính quyền quân sự ở Myanmar kể từ khi quân đội lên nắm quyền tại nước này sau chính biến năm 2021.

Liên minh Ba anh em bao gồm 3 nhóm có nhiều kinh nghiệm chiến đấu: Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA), Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta'ang (TNLA) và Quân đội Arakan (AA).

Trung Quốc phản ứng sau khi người dân bị thương vì đạn pháo từ Myanmar

Đồng hành cùng họ là những người thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhân dân, lực lượng được hỗ trợ bởi Chính phủ Thống nhất Quốc gia (NUG) tồn tại song song với chính quyền quân sự Myanmar. Điều này cho thấy mức độ phối hợp, lập kế hoạch ngày càng cao của các nhóm nổi dậy.

Xung đột vũ trang giữa quân đội Myanmar và các nhóm nổi dậy đã gia tăng ở miền bắc Myanmar kể từ cuối tháng 10 năm ngoái. Nước láng giềng Trung Quốc đã kêu gọi ngừng bắn và làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa hai bên.

Là thủ phủ của vùng Kokang bất ổn, Laukkai nổi tiếng là ổ cờ bạc và trung tâm của các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Bắc Kinh được cho là ngày càng thất vọng trong những tháng gần đây trước việc chính quyền quân sự Myanmar thiếu hành động để xóa sổ các trung tâm lừa đảo này.

Khi bắt đầu chiến dịch tấn công vào tháng 10.2023, Liên minh Ba Anh em cho biết mục tiêu chính của họ bao gồm việc dọn dẹp các trung tâm lừa đảo.

Vào cuối tháng 12.2023, Trung Quốc kêu gọi công dân rời khỏi khu vực Laukkai với lý do rủi ro an ninh. Laukkai là trụ sở cũ của MNDAA.

Theo nhà phân tích chính trị Ye Myo Hein tại Myanmar, việc Laukkai thất thủ "đánh dấu sự sụp đổ của Bộ chỉ huy Tác chiến vùng đầu tiên" trong quân đội Myanmar.

Quân đội Myanmar có hơn 10 Bộ chỉ huy Tác chiến vùng trải rộng khắp cả nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.