Lan tỏa trên mạng xã hội:

Phía sau clip bà nội U.80 xách bịch quà tặng cháu gái ngày vu quy

23/06/2023 08:28 GMT+7

Ngày cháu nội lấy chồng, bà Đựng dành tặng cả tiền lẫn vàng cho cháu làm của hồi môn. Chứng kiến tình yêu thương của bà dành cho cháu, ai cũng xúc động.

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip cụ bà xách một bịch to lên sân khấu đám cưới. Người bà lưng đã còng, phải ngồi trên ghế lần lượt lấy từng món quà ra trao cho cháu. Bà lấy một xấp tiền dày mệnh giá 500.000 đồng từ trong túi nilong, cùng chiếc hộp đựng hai chỉ vàng để tặng cháu. 

Ngoài ra, bà còn chuẩn bị 1 chuỗi hạt Mân Côi mà theo bà còn "quý hơn vàng bạc" trao cho cô dâu và chú rể. Sau khi trao quà xong, bà phát biểu rất dõng dạc, cảm ơn quan viên hai họ cũng như chính quyền địa phương.

Phía sau clip bà nội U.80 xách bịch quà tặng cháu gái ngày vu quy   - Ảnh 1.

Vợ chồng chị Hương hạnh phúc trong ngày cưới

Bà nội U.80 xách bịch quà tặng cháu gái ngày vu quy

Những món quà chứa đầy yêu thương

Người bà trong clip trên là cụ Nguyễn Thị Đựng (78 tuổi, ở H.Lục Nam, Bắc Giang). Cô dâu trong đám cưới là Nguyễn Thị Hương (24 tuổi).

Chia sẻ với PV, bà Đựng cho biết bà không lập gia đình. Năm 30 tuổi, bà xin một người con trai về nuôi, người ấy là bố của chị Hương. Bà nuôi con từ lúc mới hơn một tháng tuổi đến khi trưởng thành, lập gia đình riêng.

Phía sau clip bà nội U.80 xách bịch quà tặng cháu gái ngày vu quy   - Ảnh 2.

Bà Đựng tặng quà ngày cháu gái lấy chồng

NVCC

Con trai bà có hai con gái, chị Hương là con gái đầu. Ngày chị Hương được 4 tuổi, bố mẹ bỏ nhau nên bà Đựng lại tiếp tục nuôi cháu lớn, cháu gái còn lại ở với mẹ. Bà Đựng lo từng miếng ăn, giấc ngủ, kiếm tiền đóng học cho cháu. Lớn lên, cháu có người thương, bà tổ chức đám cưới và tặng những món quà ý nghĩa cho cháu. 

"Hôm đó, nhà chồng cháu đưa tiền sính lễ sang nhà gái, tôi nhận nhưng cũng trao lại cho các cháu. Mẹ cháu đưa cho tôi 10 triệu để lo đám cưới nhưng tôi được dân làng giúp đỡ, không dùng đến nên tặng làm quà. Thời còn trẻ, mẹ cho tôi hai chỉ vàng, tôi giữ và giờ làm của hồi môn cho cháu. Ngoài ra, tôi theo đạo Công giáo nên gửi tặng chuỗi hạt Mân Côi có thánh giá để cháu có niềm tin vượt qua mọi khó khăn, gian khổ", bà Đựng bộc bạch.

Chị Hương còn được bà dặn dò cẩn thận khi về nhà chồng. Bà muốn cháu sống có trách nhiệm với gia đình, vợ chồng đoàn kết, yêu thương nhau. Bà cũng nhắc cháu cố gắng nhường nhịn, ứng xử đúng mực với mọi người...

Phía sau clip bà nội U.80 xách bịch quà tặng cháu gái ngày vu quy   - Ảnh 3.

Ngày cháu nội lấy chồng, bà Đựng dành tặng cả tiền lẫn vàng cho cháu làm của hồi môn. Chứng kiến tình yêu thương của bà dành cho cháu, ai cũng xúc động.

Mong cháu luôn hạnh phúc

"Thời xưa nghèo khổ, tôi cũng mò mẫm làm ruộng nuôi con, nuôi cháu. Tôi cứ nghĩ "bấc đến đâu, dầu đến đấy", chịu khó làm lụng, nhờ người này người kia giúp đỡ, tôi cũng lo được cho con cháu ăn học. Dù không phải là ruột thịt nhưng vẫn là con cháu Bác Hồ, cùng máu đỏ da vàng với nhau nên tôi vẫn yêu thương, đùm bọc", cụ bà U.80 nói.

Bà Đựng hiện ở một mình, sức khỏe vẫn tốt. Dù đã có tuổi, được anh chị em hỗ trợ nhưng bà vẫn lao động, không muốn phụ thuộc vào ai. Bà rất tự hào khi được hàng xóm, chính quyền địa phương quan tâm, giúp đỡ hằng ngày. Ở tuổi xế chiều, bà luôn mong có sức khỏe và cháu gái hạnh phúc, được mọi người thương yêu.

Phía sau clip bà nội U.80 xách bịch quà tặng cháu gái ngày vu quy   - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Anh Quang (63 tuổi, em trai bà Đựng) chia sẻ mọi người trong gia đình cũng rất quan tâm đến chị Hương. Ông Quang là kỹ sư nông nghiệp. Trước đây, ông hứa sẽ tặng một con bê làm vốn nên đã thực hiện điều đó ngày cháu lấy chồng. "Tôi bán hai con bê được 22 triệu đồng. Tôi tặng cho cháu 10 triệu đồng, bằng giá của một con bê, với mong muốn cháu luôn vui vẻ, được gia đình chồng yêu quý. Chị gái tôi thương cháu như ruột thịt. Hai bà cháu ở với nhau từ khi Hương còn bé. Bà nghèo tiền bạc nhưng tình cảm dồi dào, sống kham khổ nhưng không tiếc gì cho con cháu", ông Quang bày tỏ.

Vợ chồng chị Hương cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình, bố mẹ, họ hàng hai bên đã tổ chức một đám cưới vui vẻ và tràn đầy tình yêu thương. Những món quà mọi người tặng trong ngày cưới đều rất ý nghĩa với cặp vợ chồng trẻ và cả hai đều hứa sẽ cố gắng vun vén cho hạnh phúc gia đình. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.