Phim truyền hình độc quyền những tín hiệu khả quan

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
18/01/2024 07:14 GMT+7

Những series phim truyền hình độc quyền Việt xuất hiện đều đặn, thu hút lượng người xem đáng kể ở nhiều kênh nội dung trả tiền.

Những con số khả quan

Những series phim truyền hình độc quyền mà truyền hình K+ gọi là Original Series đã liên tiếp có nhiều thành tích đáng kể. Cùng với thế mạnh thể thao, K+ xác định thể loại này chính là một trong những trọng điểm của kênh.

Phim truyền hình độc quyền những tín hiệu khả quan- Ảnh 1.

Phim kinh dị Tết ở làng địa ngục

ảnh: K+

Năm 2022, Trại hoa đỏ được phát sóng tại 177 quốc gia và nhận được nhiều lời khen từ dư luận trong nước và quốc tế. Đầu năm 2024, series do K+ đầu tư sản xuất và sở hữu Tết ở làng địa ngục cũng được yêu thích mạnh mẽ trên nền tảng trực tuyến và mạng xã hội. Ảnh hưởng của Tết ở làng địa ngục sau đó cũng thúc đẩy việc bán vé của phiên bản điện ảnh tiếp nối là Kẻ ăn hồn.

Phim truyền hình độc quyền những tín hiệu khả quan- Ảnh 2.

Mẹ ác ma cha thiên sứ do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện

ảnh: K+

Hiện tại, một bộ phim truyền hình độc quyền mới của K+ sắp ra mắt vào dịp tết là Đi về phía lửa do đạo diễn Trần Thanh Huy thực hiện, lấy hình ảnh những người lính cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn để kể câu chuyện về một trong những nghề được coi là nguy hiểm nhất thế giới. Nhà sản xuất K+ cũng vừa tung bộ poster nhân vật, trong đó, những diễn viên trẻ tài năng như Trần Ngọc Vàng, Lãnh Thanh, Xuân Phúc, Hồ Thu Anh xuất hiện với gương mặt còn vương khói lửa.

Không chỉ có K+ làm series phim truyền hình độc quyền, nhiều đơn vị khác cũng có sản phẩm của mình. VieON sau Cây táo nở hoa hiện đang chiếu Yêu trước ngày cưới với cùng cặp diễn viên chính Minh Trang - Song Luân. Yêu trước ngày cưới cũng vừa xác lập kỷ lục đạt 500 triệu lượt xem trên các nền tảng của VieON. Các tập phim của Yêu trước ngày cưới đều lọt top tìm kiếm trên nền tảng TikTok. Chưa kể, kho nội dung độc quyền cũng còn nhiều bộ phim nhiều tập khác như: Phượng Khấu, Bánh bèo hữu dụng, Tháng năm dữ dội của POPS hay Tứ đại mỹ nhân của Galaxy Play…

"Cuộc chơi" của đầu tư và đạo diễn giỏi

Trên thế giới, việc các công ty sản xuất và đạo diễn điện ảnh tham gia các dự án sản xuất phim series chất lượng cao khá phổ biến. Chính vì thế, có thể thấy gương mặt của nhiều đạo diễn giỏi trong các phim truyền hình độc quyền. Họ cũng thường được lựa chọn để thực hiện với thể loại mình từng có nhiều phim thành công.

Phim truyền hình độc quyền những tín hiệu khả quan- Ảnh 3.

Đạo diễn Trần Thanh Huy (thứ 2 từ phải sang), người từng đoạt giải tại Liên hoan phim quốc tế Busan, cũng tham gia làm series độc quyền

ảnh: NVCC

Mẹ ác ma cha thiên sứ là "cuộc chơi" của Vũ Ngọc Đãng, một đạo diễn rất có thế mạnh về các câu chuyện gia đình gần gũi. Yêu trước ngày cưới có đạo diễn Võ Thạch Thảo với những chuyện tình của người trẻ. Trại hoa đỏ là phim do Victor Vũ "lãnh đội", với đúng sở trường làm phim kinh dị của anh. Tết ở làng địa ngục cũng là câu chuyện kinh dị của đạo diễn Trần Hữu Tấn, người qua nhiều tác phẩm vẫn gắn bó với thể loại này. Tứ đại mỹ nhân có bộ đôi đạo diễn ăn khách với đề tài nữ quyền: Trần Bảo Nhân - Nam Cito. Trong khi đó, bộ phim sắp lên sóng Đi về phía lửa do đạo diễn Trần Thanh Huy, người từng đoạt giải tại Liên hoan phim quốc tế Busan, thực hiện.

Số tiền đầu tư vào các series này cũng không nhỏ. Có thể thấy điều đó qua bối cảnh của các bộ phim. Chẳng hạn Trại hoa đỏ có bối cảnh trải dài qua 20 địa điểm tỉnh Lâm Đồng. Tết ở làng địa ngục dựng lên ngôi làng cổ xưa trăm tuổi, trên vùng núi cao biệt lập và đoàn phim phải vượt qua cung đường xa xôi, hiểm trở dưới thời tiết khắc nghiệt của vùng địa đầu Tổ quốc Hà Giang để làm phim.

Ông Thomas Jayet, Tổng giám đốc K+, cho biết chất lượng của các series độc quyền cần được đảm bảo nhất quán. Điều đó là yếu tố quan trọng để phân biệt series độc quyền đó với phim truyền hình truyền thống. "Chất lượng muốn được đảm bảo nhất quán đòi hỏi rất nhiều yếu tố của tác phẩm: kịch bản, cách kể chuyện, cách xử lý của đạo diễn đối với hình ảnh, ánh sáng, thiết kế mỹ thuật…", ông cho biết. Thêm vào đó, đối với các đạo diễn điện ảnh, việc làm phim series đem lại một sự hấp dẫn khi có nhiều thời lượng để phát triển hành trình và câu chuyện của nhân vật.

Đạo diễn Trần Thanh Huy chia sẻ: "Các series này sẽ phải hướng tới việc tiệm cận chất lượng các bộ phim điện ảnh mới có thể thu hút khán giả chi tiền. Mình coi những phim như vậy trên Netflix sẽ thấy rất chất lượng. Số tập có thể đến hàng chục nhưng rất chất lượng, điều đó mới thu hút người xem. Thị trường này sẽ rất phát triển vì nó đang rất mở, mọi người lại đều có điện thoại thông minh, laptop… Nhu cầu xem phim ngay lập tức là một xu hướng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.