Phó giám đốc Sở KH-CN TP.HCM xin thôi việc

31/01/2024 12:28 GMT+7

Sau 5 tháng gửi đơn xin không bổ nhiệm lại và xin thôi việc, bà Chu Vân Hải, Phó giám đốc Sở KH-CN TP.HCM được các cấp thẩm quyền đồng ý, cho thôi việc từ tháng 1.2024.

Giám đốc Sở KH-CN TP.HCM vừa có quyết định chấp thuận cho công chức thôi việc đối với bà Chu Vân Hải (53 tuổi) kể từ ngày 5.1.2024. Trước khi nghỉ việc, bà Hải là Phó giám đốc Sở KH-CN TP.HCM.

Trước đó, cuối tháng 7.2023, bà Hải có đơn xin không bổ nhiệm lại và đến giữa tháng 12.2023 tiếp tục gửi đơn xin nghỉ việc.

Theo quy định, chức danh phó giám đốc sở thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quản lý. Sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về công tác cán bộ, ngày 29.12.2023, UBND TP.HCM có văn bản đồng ý việc không bổ nhiệm lại chức Phó giám đốc Sở KH-CN đối với bà Chu Vân Hải.

UBND TP.HCM cũng giao Giám đốc Sở KH-CN giải quyết đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng đối với bà Hải theo quy định. Trên cơ sở đó, Giám đốc Sở KH-CN Nguyễn Việt Dũng quyết định cho bà Hải được thôi việc. Sau khi nghỉ việc, bà Hải được hưởng trợ cấp thôi việc hơn 95 triệu đồng.

Phó giám đốc Sở KH-CN TP.HCM xin thôi việc- Ảnh 1.

Trụ sở Sở KH-CN TP.HCM trên đường Điện Biên Phủ, P.Võ Thị Sáu, Q.3

C.T.V

Bà Chu Vân Hải có trình độ tiến sĩ môi trường (chuyên ngành độc tố học môi trường). Bà Hải có thời gian dài làm việc tại Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm (CASE, thuộc Sở KH-CN TP.HCM) và giữ chức vụ giám đốc từ năm 2010. Đến năm 2018, bà Hải được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở KH-CN.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.