Phố hoa tết rộng 800 mét vuông ở Hậu Giang thu hút cả trăm người đến check-in

08/02/2024 06:00 GMT+7

Phố hoa Ngoại Thành tại đường Trần Hưng Đạo, TP.Vị Thanh (Hậu Giang) là điểm check-in của hàng trăm bạn trẻ vì có trên 30 tiểu cảnh tết được trang trí công phu.

Những ngày cận tết, hàng trăm bạn trẻ tại tỉnh Hậu Giang và các vùng lân cận rủ nhau đến phố hoa Ngoại Thành tại đường Trần Hưng Đạo, P.5, TP.Vị Thanh, (Hậu Giang) để du xuân, chụp cho nhau những bộ ảnh thật đẹp đón năm mới.

Nơi này nằm ven bờ kênh xáng Xà No, có không gian thoáng đãng, mát mẻ. Đồng thời, địa điểm cũng gần với tuyến đường bán hoa tươi của TP.Vị Thanh nên thu hút đông đảo du khách đi chơi xuân, mua sắm tết.

Phố hoa tết rộng 800 mét vuông ở Hậu Giang thu hút cả trăm người đến check-in- Ảnh 1.

Khu vực tiểu cảnh phố cổ với những gian hàng thư pháp, lân sư rồng, xe hoa thu hút bạn trẻ đến check-in

HUỲNH NHI

Khu vực phố hoa Ngoại Thành rộng 800 m2 với trên 30 tiểu cảnh tết được trang trí công phu. Huỳnh Văn Nhã (32 tuổi), người sáng lập phố hoa, cho biết đây là năm thứ 3 anh cùng các cộng sự lên ý tưởng thực hiện một không gian check-in, chụp ảnh tết cho người dân tại tỉnh Hậu Giang. Quá trình tìm tòi, sưu tầm các vật liệu thực hiện không gian phố hoa được chuẩn bị từ 6 tháng trước.

Điểm nhấn của phố hoa năm nay tập trung vào các tiểu cảnh chính là ghe hàng bông ngày tết, bến xe quê và khu phố cổ.

Phố hoa tết rộng 800 mét vuông ở Hậu Giang thu hút cả trăm người đến check-in- Ảnh 2.

Những chiếc ghe hàng bông bán rau củ, đồ dùng trong gia đình rất quen thuộc với người miền Tây

HUỲNH NHI

Chuyện từ những chiếc thuyền hoa miền Tây chở hạnh phúc tết: Nỗi lo tạm gác lại...

Chia sẻ ý tưởng thực hiện các tiểu cảnh này, theo anh Nhã, hiện nay đường sá di chuyển thuận tiện, hình ảnh chiếc ghe hàng bông trên sông không còn xuất hiện dày đặc và tấp nập như xưa. Anh Nhã muốn phục dựng lại tiểu cảnh này để mọi người biết những chiếc ghe chở hàng ngày tết sinh động, rực rỡ và đẹp như thế nào, đồng thời để gợi nhớ ký ức, kỷ niệm xưa với nhiều người.

Ngoài ra, khu vực tiểu cảnh bến xe ngày tết cũng được đầu tư công phu khi anh Nhã đi nhiều nơi ở miền Tây sưu tầm những chiếc xe lam, xe lôi, xích lô... về trang trí.

Phố hoa tết rộng 800 mét vuông ở Hậu Giang thu hút cả trăm người đến check-in- Ảnh 3.

Nhiều gia đình dẫn trẻ nhỏ đến phố hoa Ngoại Thành vui chơi tết

HUỲNH NHI

Kể từ khi mở cửa đón khách, phố hoa Ngoại Thành tấp nập người đến check-in cả ngày và đêm. Lâm Bảo Ngọc (16 tuổi), ngụ tại TP.Vị Thanh (Hậu Giang), cho biết hầu như năm nào cô gái cũng rủ bạn bè đi chụp ảnh tết tại đây.

"Không gian tết được đầu tư tỉ mỉ, có nhiều hoa. Mỗi năm, nơi này lại được làm mới các tiểu cảnh nên mình chụp hoài không thấy chán", Bảo Ngọc chia sẻ.

Phố hoa tết rộng 800 mét vuông ở Hậu Giang thu hút cả trăm người đến check-in- Ảnh 4.

Góc tết ngập tràn sắc vàng của hoa mai

HUỲNH NHI

Còn Lâm Ngọc Bảo Vi, học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Vị Thủy (Hậu Giang), nói mình không có thói quen chụp ảnh tết, nhưng khi chạy xe ngang phố hoa, thấy các tiểu cảnh ngập tràn không khí mùa xuân, nam thanh nữ tú xúng xính áo dài vui tươi nên Vi rất thích.

"Những năm trước mình thường đến quán cà phê để hẹn hò cùng bạn bè rồi chụp một ít ảnh đăng facebook. Nhưng năm nay, lần đầu mình biết đến địa điểm này nên quyết định đến trải nghiệm ngay. Mình và bạn dành khoảng 2 tiếng đồng hồ để chụp ảnh tại phố hoa", Vi nói.

Phố hoa tết rộng 800 mét vuông ở Hậu Giang thu hút cả trăm người đến check-in- Ảnh 5.

Gian hàng bánh chưng bánh tét

HUỲNH NHI

Theo Bảo Vi, giá vé vào cổng mỗi người là 50.000 đồng, còn trẻ em dưới 1,2 mét sẽ thu phí 30.000 đồng/bé. Phố hoa Ngoại Thành mở cửa từ nay đến hết mùng 5 tết. Địa điểm hoạt động từ 6 giờ sáng đến 23 giờ các ngày. Khu vực có bãi đậu xe gắn máy, thu phí 5.000 đồng/xe.

Phố hoa tết rộng 800 mét vuông ở Hậu Giang thu hút cả trăm người đến check-in- Ảnh 6.

Bạn trẻ thướt tha trong tà áo dài đến chụp ảnh tại phố hoa Ngoại Thành

HUỲNH NHI

Đại diện phố hoa Ngoại Thành cho biết năm ngoái họ đón gần 10.000 lượt khách tham quan trong các ngày tết. Năm nay, dự kiến lượng khách cũng sẽ tương đương. Nếu có dự định đến phố hoa, bạn nên tranh thủ ghé vào sáng sớm hoặc đầu chiều, thời điểm chưa quá đông người. Ngoài ra, các tiểu cảnh trong phố hoa chủ yếu gắn liền với những nét sinh hoạt của người miền Tây, diện trang phục áo dài hoặc áo bà ba sẽ khá phù hợp.

Không gian phố hoa nhộn nhịp du khách


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.