Phó thủ tướng: Bộ Công thương phải khắc phục tình trạng chậm trình, ban hành văn bản

20/12/2023 16:47 GMT+7

Năm 2023, Bộ Công thương đã ban hành được một số văn bản quan trọng nhưng số lượng văn bản chưa ban hành cũng khá lớn và cần khắc phục tình trạng chậm trình, chậm ban hành các văn bản theo thẩm quyền.

Đó là yêu cầu của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành công thương, do Bộ Công thương tổ chức tại Hà Nội ngày 20.12.

Phó thủ tướng: Bộ Công thương phải khắc phục tình trạng chậm trình, ban hành văn bản - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành công thương

CẤN DŨNG

Theo Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, trong năm nay, Bộ Công thương, ngành công thương có nhiều giải pháp xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng để thúc đẩy thương mại nội địa. Tổng bán lẻ hàng hóa của doanh thu dịch vụ cả năm ước tăng trên 9%, cao hơn mục tiêu đề ra là 8 - 9%. 

Nguồn cung hàng hóa tại thị trường trong nước được đảm bảo, khắc phục được khó khăn về thiếu nguyên - nhiên - vật liệu để phục vụ sản xuất và đời sống của người dân và các chuỗi cung ứng.

Phó thủ tướng ghi nhận Bộ Công thương đã chủ động tham mưu và trình Thủ tướng Chính phủ 4 quy hoạch ngành quốc gia, trong đó quy hoạch điện lực quốc gia, năng lượng, hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt quốc gia..., đặc biệt là quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia và hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia.

"Đây là những quy hoạch có ý nghĩa quan trọng bởi năng lượng là mạch máu của nền kinh tế, đời sống dân sinh, quốc phòng, an ninh quốc gia. Các quy hoạch này không chỉ mang tính định hướng mà tạo cơ sở pháp lý, huy động nguồn lực đầu tư để triển khai, điều hành sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực", Phó thủ tướng đánh giá.

Phó thủ tướng cũng ghi nhận Bộ Công thương đã giải quyết được nhiều dự án tồn đọng kéo dài. Điển hình là Dự án nhiệt điện Thái Bình 2 sau nhiều năm thua lỗ nay đang cung cấp nguồn điện hết sức quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Không để thiếu điện, xăng dầu

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cũng nhấn mạnh, ngành công thương phải thẳng thắn nhận diện những vấn đề đang tồn tại, bất cập mà khắc phục trong thời gian tới. Ngoài một số văn bản quan trọng đã ban hành, Bộ Công thương cũng phải khắc phục tình trạng chậm trình, chậm ban hành các văn bản theo thẩm quyền.  

Phó thủ tướng yêu cầu ngành công thương đổi mới tư duy, quan điểm, chính sách, để có thể đạt được sự đổi mới ngành công nghiệp, tiếp cận với công nghệ cao. 

Phó thủ tướng: Bộ Công thương phải khắc phục tình trạng chậm trình, ban hành văn bản - Ảnh 2.

Bộ Công thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

CẤN DŨNG

"Nếu các chính sách không đổi mới, chúng ta không thể dẫn dắt kinh tế tuần hoàn và ngành năng lượng từ nâu sang xanh, sẽ không thể nào tận dụng được xu thế hội nhập", Phó thủ tướng lưu ý. 

Đặc biệt, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương có các biện pháp, không để thiếu nguyên - nhiên - vật liệu, trong đó có xăng dầu, khí đốt, điện năng hay các nguồn năng lượng sơ cấp. Trong đó, phải lưu ý, cơ cấu nguồn điện và sự phát triển các nguồn điện hiện nay còn nhiều điểm chưa thực sự cân đối.

Nhắc lại vấn đề thiếu điện, thiếu xăng dầu xảy ra trong năm nay, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhắc nhở Bộ Công thương tiếp tục kiểm điểm một cách nghiêm túc, xem xét những nguyên nhân nào là khách quan và chủ quan, để có bài học, kinh nghiệm và giải pháp khắc phục.

Nhấn mạnh vấn đề điều hành năng lượng có thể ảnh hưởng đến thương hiệu, uy tín của Việt Nam, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ: "Ngành công thương phải vượt qua sóng gió, tạo ra được những chiến lược quan trọng cho đất nước đổi mới, hội nhập, tự lực, tự cường".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.