Phó trưởng ban Nội chính T.Ư Trần Quốc Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Lê Hiệp
Lê Hiệp
16/11/2022 11:59 GMT+7

Phó trưởng ban Nội chính T.Ư Trần Quốc Cường được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên thay ông Nguyễn Văn Thắng vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ GTVT.

Ngày 16.11, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với ông Trần Quốc Cường, Phó trưởng ban Nội chính T.Ư.

Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường

ttxvn

Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Trần Quốc Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, thôi giữ chức Phó trưởng ban Nội chính T.Ư, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15.11.2022. Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định của Bộ Chính trị cho tân Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên là ông Nguyễn Văn Thắng đã được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT. Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Thắng làm Bộ trưởng Bộ GTVT tại kỳ họp 4 vừa qua.

Chúc mừng ông Trần Quốc Cường nhận nhiệm vụ, trọng trách mới của Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai mong muốn với trách nhiệm người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Điện Biên, ông Trần Quốc Cường sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, tiếp cận nhanh tình hình địa phương; luôn gương mẫu, đoàn kết cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường đã phát biểu nhận nhiệm vụ, khẳng định nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trọng trách trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, do đó bản thân ông phải nỗ lực vượt bậc, không ngừng rèn luyện và học tập, học hỏi các thế hệ đi trước; tận tâm, tận lực, đoàn kết đồng lòng trong tập thể lãnh đạo tỉnh, hết lòng vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên.

Ông Trần Quốc Cường (61 tuổi), quê quán tại tỉnh Nam Định. Từ năm 2009 - 2012, ông là Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu cần (B41), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V (Bộ Công an). Năm 2013, ông được biệt phái làm Phó trưởng ban Chỉ đạo Tây nguyên.

Từ tháng 12.2015 - 7.2019, ông Trần Quốc Cường giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tháng 1.2016, ông được bầu làm Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII. Đến tháng 7.2019, ông được điều động giữ chức Phó trưởng ban Nội chính T.Ư.

Tháng 1.2021, tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên T.Ư Đảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.