Phong cách thời trang secondhand “siêu chất” của nữ nhiếp ảnh gia

18/12/2022 09:00 GMT+7

Là một người yêu môi trường, yêu thời trang và ủng hộ thời trang bền vững, cô gái này có cách phối đồ secondhand (đồ cũ, đã qua sử dụng) giá rẻ nhưng “siêu chất” khiến dân mạng trầm trồ.

Nguyễn Ngọc Tiểu Ni, cô gái được nhiều người nhận xét có gu thời trang secondhand ‘xịn sò’

NVCC

Vừa đẹp lại bảo vệ môi trường

Nguyễn Ngọc Tiểu Ni (31 tuổi) là một nhiếp ảnh gia về ẩm thực, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Cách đây 3 năm, khi mới chuyển đến thành phố ngàn hoa, Tiểu Ni phải thay đổi gu thời trang của bản thân cho phù hợp với thời tiết nơi đây. Ban đầu cô nàng tìm mua đồ lạnh tại các cửa hàng thời trang hoặc mua online nhưng chỉ mặc được một thời gian thì những chiếc áo len, áo dạ dần bị xù… Trong một lần tình cờ đi ngang chợ cũ Đà Lạt, Tiểu Ni phát hiện những món đồ secondhand gồm quần áo, phụ kiện… được bày bán với giá hạt dẻ, nhưng lại có chất lượng không hề kém cạnh hàng mới là bao và cô nàng trở thành tín đồ secondhand cũng từ đó.

Đa dạng phong cách thời trang phối đồ secondhand của Tiểu Ni

NVCC

Chia sẻ quan điểm về thời trang secondhand, Tiểu Ni cho hay: “Thời trang secondhand vừa đẹp, vừa tiết kiệm kinh tế lại có thể bảo vệ môi trường. Chỉ cần khéo phối một chút là đã có những outfit (một thuật ngữ chỉ tất cả những trang phục, phụ kiện của bạn, từ quần áo, giày dép, các loại trang sức hay kiểu tóc...) độc lạ mang phong cách riêng”.

Tiểu Ni cho biết bản thân mê đồ chất lượng và hướng tới một cuộc sống chất lượng. Đắt hay rẻ tuỳ thuộc vào độ hài lòng, miễn cảm thấy xứng đáng với số tiền bỏ ra để đổi lấy sản phẩm cũng như khả năng chi trả của mỗi người. Đồ giá cao chưa chắc đã chất lượng, đồ giá thấp chưa chắc đã kém chất lượng. Phần lớn đồ chất lượng cao thì giá sẽ cao, nhưng nếu mua được những món đồ này với giá thật hạt dẻ lại càng tuyệt.

Tiểu Ni cho hay: “Ở đây lạnh nên thường phải dùng máy sấy, đồ secondhand đã qua bước xử lý trước đó rồi nên khi giặt và sấy sẽ không bị co lại như đồ mới”. Theo Tiểu Ni, đồ secondhand hiện tại không còn là hàng nhăn nhúm như ngày xưa mà đã được giặt, hấp và tuyển chọn kỹ càng nên mẫu dáng rất đẹp.

Tính độc lạ cũng là lý do mà cô nàng ưu tiên chọn thời trang secondhand. “Thường mỗi loại chỉ có một món nên không sợ bị đụng hàng giúp tạo được phong cách riêng cho bản thân”, Tiểu Ni nói.

Tăng giá trị của món đồ chứ không hề làm giảm giá trị của người mặc

Tiểu Ni cho biết trong việc phối đồ, trước hết cần phải hiểu về bản thân, xác định được vóc dáng, tông da… để có thể lựa chọn kiểu dáng, màu sắc và chất liệu phù hợp.

Phần lớn đồ secondhand ở nước ta hiện nay có nguồn gốc từ các nước có thế mạnh về thời trang như Hàn Quốc, Hồng Kông, Mỹ… Để sở hữu những mẫu đồ cực chất, việc tìm mua đồ cũng cần phải có bí quyết. Tiểu Ni chia sẻ: “Mình phải có chút kiến thức về lĩnh vực thời trang để biết được chất liệu, kiểu dáng, màu sắc, thương hiệu của sản phẩm. Bên cạnh đó cũng cần có kinh nghiệm để xem những lỗi xuất hiện ở đồ secondhand có xử lý được hay không mới chi tiền mua”.

Tiểu Ni cho biết bản thân ưu tiên các chất liệu mang nguồn gốc từ thiên nhiên và thân thiện với môi trường như cotton… Chất liệu này mang lại cho cô cảm giác thoải mái, dễ chịu khi mặc lên người.

“Cảm giác lúc đi săn đồ thú vị như đi tìm kho báu ấy. Trong muôn vàn lựa chọn, làm sao để tìm ra được báu vật giá hời, nếu tinh ý một chút sẽ chọn được những bộ đồ còn nguyên tem hay những bộ đồ có thương hiệu nổi tiếng”, cô nàng 9X chia sẻ.

Với Tiểu Ni, mặc đồ secondhand làm tăng giá trị của món đồ chứ nó không hề làm giảm giá trị của người mặc

NVCC

Đối với Tiểu Ni, cô không để tâm đồ đắt hay rẻ, cũ hay mới mà quan trọng nhất là phải mặc lên người cùng với sự tự tin và thần thái vốn có của bản thân, chỉ cần bản thân cảm thấy tự tin và hạnh phúc thì chắc chắn mặc đồ gì cũng thấy đẹp. “Nhiều người ngại mang đồ secondhand vì sợ làm giảm giá trị bản thân. Còn mình luôn tin vào giá trị của bản thân, nên khi mang đồ secondhand lên người, mình có thể làm tăng giá trị của món đồ chứ nó không hề làm giảm giá trị của mình”, cô nói.

Anh William Đỗ (38 tuổi), chồng của Tiểu Ni cho hay, gia đình luôn ủng hộ việc cô sử dụng đồ secondhand. Anh bày tỏ: “Những món đồ mà Tiểu Ni chọn vừa đẹp vừa chất lượng. Cô ấy có kỹ năng làm đẹp, có thể làm cho mọi thứ trở nên đẹp đẽ hơn. Ni có gu thời trang nên thường cái gì Ni dùng mọi người sẽ rất quan tâm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.