'Phong Pepe' mê… Neymar

Thúy Hằng
Thúy Hằng
10/01/2024 06:33 GMT+7

Vòng loại bảng E giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024) đang diễn ra trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng thu hút đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều cầu thủ nhận được những lời khen, sự đánh giá tích cực từ các nhà chuyên môn và khán giả.

Một trong số đó là "Phong Pepe", tên thật là Hoàng Quốc Phong, sinh viên ngành điện tử viễn thông, đội trưởng đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.

'Phong Pepe' mê… Neymar- Ảnh 1.

Hoàng Quốc Phong chia sẻ bóng đá chính là đam mê lớn nhất của anh

NGỌC DƯƠNG

Đội trưởng 23 tuổi này nổi bật trong đội bóng của HLV trưởng Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn "đen", cựu cầu thủ CLB Cảng Sài Gòn) với hình mẫu cầu thủ dẫn dắt lối chơi. Anh có lợi thế về chiều cao (1,8 m), ngoại hình khó thể nhầm lẫn với một cái đầu nhẵn bóng, nhìn có nét giống trung vệ nổi tiếng Pepe của đội tuyển Bồ Đào Nha. Thoạt nhìn, mọi người sẽ nghĩ nam cầu thủ này "bặm trợn", khó gần, nhưng thực tế khi tiếp xúc thì đây là một bạn trẻ rất lễ phép, nói chuyện cởi mở, hài hước.

Phong cho hay thực ra, tóc của anh có vấn đề nên khó mọc lên được, nên anh đã để kiểu đầu như thế này. Đam mê bóng đá, thường có mặt trong các giải bóng đá phong trào nên biệt danh "Phong Pepe" do mọi người đặt cho nam cầu thủ đã trở nên quen thuộc. Dù vậy nam đội trưởng cho hay: "Pepe không phải là thần tượng của tôi. Tôi thích Neymar vì lối đá đẹp mắt. Tôi cũng luôn cảm ơn các CĐV đã yêu mến đội bóng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM và ra sân, cổ vũ cho chúng tôi. Toàn đội sẽ cố gắng để không phụ lòng của tất cả mọi người". Nhận xét về Phong, HLV trưởng Nguyễn Văn Tuấn cho biết: "Đây là một trung vệ có tố chất thủ lĩnh, bạn rất tự tin, có nhiều kinh nghiệm nhờ tham gia nhiều giải bóng đá phong trào. Vào sân là máu lửa, Phong thi đấu rất nhiệt, đọc được ý đồ của đối phương tốt".

Hoàng Quốc Phong quê ở Nghệ An. Anh yêu thích đá bóng từ năm lớp 10. Cũng từ thời THPT, anh tham gia nhiều giải bóng đá giữa các trường trong toàn huyện. Đến thời sinh viên, từ năm thứ 2 Phong tham gia đội bóng sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, tuy nhiên thời gian đó vướng dịch Covid-19, đội chưa thể tham gia các giải đấu. Năm nay, anh được các thầy trong ban huấn luyện gọi tham gia TNSV THACO Cup 2024 với kỳ vọng những tiếng vang từ giải đấu này sẽ thổi luồng gió tươi mới vào phong trào bóng đá học đường của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.

Phong bộc bạch: "Bóng đá là đam mê của tôi. Từ bóng đá, tôi có thêm những người bạn, mang lại nhiều niềm vui để quên đi những nỗi buồn". Không chỉ đá bóng hay, Phong còn học tập tốt. Trong thời gian này, "Phong Pepe" tự học ngành IT và đang đi thực tập tại một công ty về công nghệ thông tin. Đội trưởng 23 tuổi từng cho rằng học là một hành trình trải nghiệm, còn bây giờ anh xác định học là để làm việc, do đó mỗi người trẻ hãy gắn bó với một ngành học mà mình thật sự đam mê, muốn dấn thân không ngừng vì nó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.