Bị đâm chết trên đường đi đánh lộn

30/12/2006 21:52 GMT+7

Khuya 29.12, Nguyễn Duy Khanh (24 tuổi, ở khu vực 4, P.Thị Nại, TP Quy Nhơn, Bình Định), Nguyễn Quốc Huy (22 tuổi, ở P.Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn) cùng 3 thanh niên khác cầm theo rựa, dao đến P.Nhơn Bình để "xử" một số thanh niên tại đây.

Khi đến ngã ba Võ Thị Sáu - Hùng Vương (P.Nhơn Bình), nhóm thanh niên nói trên gây chuyện với  Nguyễn Hữu Định (22 tuổi, ở P.Nhơn Bình). Trong lúc hỗn chiến, Định đã dùng kéo đâm chết Khanh và gây thương tích nặng đối với Huy. Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Định và thu giữ hung khí gây án. (Mai Mai)

Chuyển pháo lậu bằng đường thủy vẫn không thoát

Rạng sáng 30.12, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã bắt quả tang Lê Thị Yến (33 tuổi, ngụ tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa đang vận chuyển 10 thùng gồm 5.000 hộp pháo diêm do Trung Quốc sản xuất đi tiêu thụ (ảnh). Hiện Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, bắt giữ những kẻ cố tình lén lút mua bán, vận chuyển pháo trái phép. (Ngọc Minh)

Bác tài xe ôm cảnh giác

Khuya 29.12, có hai người khách thuê xe Honda ôm của anh Hoàng Quý Hải (40 tuổi, ngụ ở Q.Bình Tân) đi từ P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân đến xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM. Khi đến khu vực ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, thấy trời tối đường lại vắng nên anh Hải cảnh giác dừng xe không đi nữa. Hai vị khách cự cãi đòi đánh nhưng thấy anh Hải tri hô liền bỏ chạy. Ngay sau đó, Công an xã Vĩnh Lộc A đã vây bắt được một trong hai "vị khách" ngang ngược là Dương Ngô Hùng (13 tuổi, quê ở Bắc Giang, tạm trú Q.Bình Tân). Hùng khai đã bàn bạc với tên Hòa (bỏ trốn) thuê xe ôm của anh Hải đến đoạn tối, vắng rồi ra tay cướp. (Hồng Thanh)

Xóa 2 ổ đề

Chiều 29.12, Công an TP.HCM kết hợp cùng Công an Q.Gò Vấp bắt quả tang Trương Ngọc Long (50 tuổi) đang giao phơi đề cho Nguyễn Thị Mỹ Trinh (38 tuổi) tại quán cà phê Đăng Khoa ở 211 Nguyễn Thái Sơn, P.5, Q.Gò Vấp. Tang vật thu giữ gồm 1,1 triệu đồng, 2 phơi đề với số tiền hơn 4,5 triệu đồng. Cũng vào thời điểm trên, tổ công tác còn bắt quả tang Lê Kim Dung (33 tuổi) đang ghi đề cho con bạc tại 332/3 Dương Quảng Hàm, P.5, Q.Gò Vấp. Tang vật thu giữ gồm 1,3 triệu đồng và 5 phơi đề với số tiền hơn 5,4 triệu đồng. (Thanh Hồng)

Giả làm sinh viên để cướp cô giáo

Tối 29.12, có 2 nam thanh niên đi xe máy đến nhà cô Trần Thị Hòa Bình (51 tuổi, giáo viên Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội) ở nhà số 11, ngõ 25, Vạn Bảo, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, TP Hà Nội. Chúng nói là học sinh “đến xin điểm”, sau đó một tên dùng dao khống chế, một tên dùng băng keo trói quặt tay cô Bình ra sau. Chúng đòi tiền, cô Bình nói chỉ có ít tiền trong túi và yêu cầu cởi trói để lấy. Một tên dùng dao cắt băng keo làm cô bị thương nhẹ, rồi cô phải lấy 2,5 triệu đồng đưa cho chúng. Nhận được tiền, chúng vọt mất. (V.C)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.