6 nhóm Việt kiều được mua nhà tại Việt Nam

12/12/2004 15:17 GMT+7

Dự thảo nghị định mới về việc người Việt Nam ở nước ngoài được mua nhà trong nước vừa được Bộ Xây dựng hoàn thành. Theo dự thảo mới thì sẽ có 6 nhóm đối tượng được mua nhà thay vì 4 nhóm như hiện nay.

Nghị định mới sẽ mở rộng thêm các đối tượng gồm người cao tuổi được chính phủ nước sở tại cho hưởng chế độ hưu trí hoặc bảo hiểm xã hội; người tạm trú liên tục tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên được quyền mua nhà tại Việt Nam.

Điều kiện để được mua nhà là phải về thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam và có hộ chiếu hợp lệ của Việt Nam hoặc giấy tờ hợp lệ của nước ngoài cấp như giấy tờ chứng minh bản thân thuộc một trong những đối tượng được mua nhà theo quy định.

Dự thảo cũng bổ sung đối tượng được bán nhà gồm cá nhân có sở hữu nhà ở hợp pháp hoặc các doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản nhà ở.

Theo VTV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.