Đồng euro đang bị mất ưu thế trên thị trường

18/11/2005 15:11 GMT+7

Kết quả thăm dò 290 nhà đầu tư có số vốn khoảng 1 tỷ USD trên khắp thế giới của Công ty tư vấn và quản lý tài chính hàng đầu thế giới Merrill Lynch cho thấy, đồng euro đang có xu hướng bị mất uy tín trên thị trường đầu tư và tiền tệ thế giới.

Theo Merrill, số nhà đầu tư và buôn bán tiền tệ đánh giá tiêu cực về đồng euro đã tăng từ 16% trong tháng 9 lên 25% trong tháng 10, trong khi số người đánh giá tích cực về đồng tiền này giảm từ mức 20% trong tháng 9 xuống 14% trong tháng 10.

Nhà chiến lược về tỷ giá hối đoái hàng đầu thế giới, Yianos Kontopoulos cho rằng, đây là một biến động rất lớn trên thị trường đầu tư và tiền tệ thế giới, trong bối cảnh có nhiều dự báo lo ngại về sự phát triển chậm lại của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2006.

Biến động theo hướng tiêu cực của đồng euro phản ánh sự cải thiện trong thái độ đối với những tài sản bằng đồng USD trên thế giới. Đồng USD đang tăng giá do sự chênh lệch lãi suất trong khu vực sử dụng đồng USD và đồng euro tăng.

Các nhà phân tích kinh tế thế giới dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và ECB sẽ tăng lãi suất trong thời gian tới.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.