Trường Đại học Vinh nhận Huân chương Độc lập hạng nhất

26/10/2009 23:21 GMT+7

Sáng 26.10, trường ĐH Vinh kỷ niệm 50 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Hồ Đức Việt đã đến dự lễ.

Hiện trường ĐH Vinh đang đào tạo 45 ngành đại học với 37.000 sinh viên đang theo học; 28 chuyên ngành thạc sĩ và 10 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ với 1.099 học viên cao học và nghiên cứu sinh; 8 trung tâm nghiên cứu, đào tạo, tư vấn và phục vụ. Cơ sở vật chất đang được cải thiện ngày càng hiện đại, trong đó thư viện của trường được đánh giá là hiện đại bậc nhất trong hệ thống giáo dục ĐH hiện nay ở VN. Trường đang có quan hệ hợp tác với hơn 30 trường đại học, tổ chức khoa học, cơ sở giáo dục ở nước ngoài.

Dịp này, trường ĐH Vinh cũng được Nhà nước Lào trao tặng Huân chương Hữu nghị vì những đóng góp to lớn trong việc đào tạo hàng nghìn học sinh của Lào sang lưu học.

Khánh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.