Nguyên tố siêu nặng đã có tên

04/12/2011 01:51 GMT+7

Mất nhiều năm sau khi được phát hiện, các nguyên tố siêu nặng 114 và 116 cuối cùng cũng được đặt tên. Hãy đón chào Flerovium và Livermorium, viết tắt là Fl và Lv.

Mất nhiều năm sau khi được phát hiện, các nguyên tố siêu nặng 114 và 116 cuối cùng cũng được đặt tên. Hãy đón chào Flerovium và Livermorium, viết tắt là Fl và Lv.

Tuy nhiên, trong vài tháng nữa sẽ chưa có bảng tuần hoàn mới được công bố, vì những tên này cần được dư luận công nhận trong vòng 5 tháng trước khi chính thức được bổ sung vào bảng tuần hoàn. Để có được tên tuổi trong làng hóa học, các nguyên tố 114 và 116 phải trải qua hơn 10 năm kể từ khi nhóm khoa học gia Mỹ và Nga khám phá ra chúng.

Những năm qua, giới khoa học vẫn dùng tên ununquadium và ununhexium cho cặp nguyên tố này. Đến tháng 6 năm nay, Liên hiệp Hóa học thuần túy và ứng dụng quốc tế (IUPAC) công nhận 114 và 116 là các nguyên tố nặng nhất trên bảng tuần hoàn hóa học, chính thức mở đường cho chuyện đặt tên hồi tháng 10. Như vậy, nếu không có gì thay đổi, Flerovium sẽ là tên của 114, nhằm vinh danh Phòng thí nghiệm các phản ứng hạt nhân Flerov của Nga. Còn tên Livermorium cho 116 là để ghi nhận công lao của đội ngũ chuyên gia người Mỹ ở Livermore, California.  

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.