Lãnh án vì 1.000 đồng

07/11/2005 22:39 GMT+7

Ngày 7.11, TAND TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm đối với Nguyễn Thành Tài (23 tuổi) 1 năm tù và Nguyễn Thanh Vũ (27 tuổi, cùng ngụ Q.2) 1 năm 6 tháng tù, cả hai được hưởng án treo về tội "cố ý gây thương tích".


Ngày 6.7.2003, Bùi Thanh Tùng chạy xe ôm chở ông Đặng Văn Xị từ khu vực Nhà máy xi măng Sao Mai về đến cổng chào tổ 27, Cát Lái (Q.2) với giá 5.000 đồng. Đến nơi, ông Xị chỉ đưa cho Tùng 4.000 đồng nên dẫn đến xô xát, Nguyễn Thanh Phong đứng gần đó đến can ngăn thì bị Tùng đánh vào mặt. Sau đó, nhóm của Tùng và nhóm của Phong gồm có Vũ và Tài dùng gậy, đá đánh nhau. Hậu quả, Nguyễn Văn Chí (em rể Tùng) bị Vũ ném đá trúng đầu gây chấn thương với tỷ lệ thương tật 22%. (L.N)

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.