Phát hiện gien liên quan đến nghiện thuốc lá

11/12/2006 15:33 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Đại học Osaka (Nhật Bản) đã tìm ra một loại gien liên quan đến chứng nghiện thuốc lá. Ở những người nghiện "phì phèo", một loại gien có vai trò sản xuất enzyme giúp phá vỡ chất nicotine đã hoạt động mạnh hơn những gien khác.

Sau khi xác định được gien CYP2A6 trong 300 người hút thuốc lá, các nhà khoa học thấy rằng 70% trong số những người có loại gien này hoạt động mạnh đã nghiện thuốc lá nặng. Các nhà khoa học hy vọng phát hiện mới có thể mở ra triển vọng tìm ra phương pháp hữu hiệu giúp những người nghiện thuốc lá từ bỏ thói quen không tốt này. (Reuters)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.