Xét xử đường dây ma túy xuyên quốc gia ở Quảng Bình: Mua bán trái phép gần 1.000 bánh heroin

22/11/2006 00:26 GMT+7

Ngày 21/11, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn gần 1.000 bánh heroin. 8 bị cáo bị truy tố về 5 tội danh: Mua bán trái phép chất ma túy, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy, sửa chữa giấy chứng nhận và tài liệu của cơ quan Nhà nước, tổ chức vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Vụ việc diễn ra như sau: Trưa ngày 20/6/2004, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC17) Công an Quảng Bình nhận được thông báo đột xuất của Phó GĐ Công an tỉnh Quảng Bình, đại tá Từ Hồng Sơn: Có một nhóm đối tượng sẽ vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo (thuộc huyện Minh Hóa, Quảng Bình). Đến 16h ngày hôm đó, tổ trinh sát ở Quảng Thuận phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Thạnh (SN 1973, quê Hải Phòng) có biểu hiện nghi vấn. Thạnh thuê nhà một người dân với giá rất cao để mua bán phế liệu, tuy nhiên hắn không quan tâm đến giá cả khi thu mua phế liệu. Cùng lúc đó, đối tượng nghi vấn không có mặt trên địa bàn, đang ở Lào và chuẩn bị về Việt Nam.

16h ngày 24/6/2004, 2 xe ô tô tải (29K-4301 và 54T-6777, đều mang biển và giấy tờ giả) xuất hiện ở cửa khẩu Cha Lo. Ban chuyên án quyết định giữ 2 chiếc xe này và những người đi trên xe. Sáng ngày 25/6/2004, sau gần 4 tiếng đồng hồ kiểm tra, Ban chuyên án đã phát hiện, thu giữ 199 bánh heroin, 1 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn dưới nhiều lớp hàng hóa ngụy trang. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác minh hai đối tượng chính đưa ma túy vào Việt Nam là Nguyễn Minh Tuấn (SN 1968 ở Long An) và vợ Khưu Bạch Nga (SN 1966, trú tại phường Thủ Thiêm, quận 12, TP.HCM) nhưng hiện cả hai ở phường 4, quận 8, TP.HCM.

Trong khi đó, vợ chồng tên Tuấn đang về Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh), chúng không đi cùng xe hàng. Khưu Bạch Nga bay ngay vào TP.HCM, còn Nguyễn Minh Tuấn đến trú ở xã Lộc Ninh, Đồng Hới. Tên Tuấn đã thuê nhà ở Lộc Ninh được mấy tháng với vỏ bọc người làm ăn lương thiện. Sáng 27/6/2004, lực lượng công an ập vào bắt giữ Tuấn.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Phan Thị Thanh (SN 1962 tại Kiến An, Hải Phòng, hiện bỏ trốn và đã có lệnh truy nã) vượt biên trái phép sang Hồng Kông vào năm 1989 là kẻ chủ mưu cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Thanh có quan hệ mật thiết với Lê Mạnh Lương (SN 1960 tại Hải Phòng) vượt biên trái phép và đã nhập quốc tịch Anh. Thanh và Lương móc nối với tên Nguyễn Đình Hưng (bỏ trốn và đang bị truy nã) là đối tượng buôn bán ma túy trốn sang Lào để lập đường dây đưa ma túy từ Lào qua Việt Nam, vận chuyển sang Trung Quốc, Hồng Kông tiêu thụ. Sau đó, Thanh chỉ đạo Lương lôi kéo em dâu Trần Thị Hiền (SN 1959, quốc tịch Anh) cùng sang Thái Lan móc nối với Nguyễn Đình Hưng để mua bán ma túy. Hưng tiếp tục đưa Lương và Hiền sang Lào làm quen với một số đối tượng chuyên mua bán ma túy là Trần Văn Hợi, Nguyễn Văn Cẩn, Nguyễn Minh Tuấn. Từ tháng 3/2004 đến khi bị bắt là tháng 6/2004, các bị can đã mua bán tổng số 355 bánh heroin (156 bánh đã mua bán trót lọt).

Trần Văn Hợi là tên mua bán ma túy chuyên nghiệp, đã tham gia trong nhiều đường dây ma túy lớn. Trước đó, Hợi đã bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tử hình ở phiên tòa sơ thẩm ngày 10/4/2006 do hành vi mua bán trái phép 137 bánh heroin.

Theo dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 9 ngày.

Kiến Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.